Israel giành quyền kiểm soát quy hoạch khu thánh địa linh thiêng ở Bờ Tây

VTV.vn - Israel đã giành quyền lập kế hoạch và xây dựng tại một khu thánh địa Do Thái và Hồi giáo ở khu Bờ Tây từ chính quyền Palestine.

Một khu định cư ở Bờ Tây, ngày 12/6/2026 (Ảnh AP)

Một khu định cư ở Bờ Tây, ngày 12/6/2026 (Ảnh AP)

Bộ trưởng Bộ Tài chính Israel Bezalel Smotrich cho biết động thái trên đã hủy bỏ một phần thỏa thuận có hiệu lực từ những năm 1990. Theo Thỏa thuận Hebron năm 1997, Palestine kiểm soát việc lập kế hoạch và xây dựng trong toàn bộ thành phố Hebron ở Bờ Tây, bao gồm Hang Tổ phụ Do Thái và Nhà thờ Hồi giáo Ibrahimi liền kề.

Thành phố cổ Hebron được công nhận là Di sản Thế giới của Palestine. Hàng trăm người định cư Israel sống giữa hàng chục nghìn người Palestine ở nhiều khu vực của thành phố cổ kính nằm dưới sự kiểm soát an ninh của Israel.

Bộ trưởng Smotrich cho biết ông đã ký quyết định cuối cùng vào cuối ngày 15/6 về việc chuyển giao quyền lập kế hoạch và xây dựng liên quan đến khu thánh địa tôn giáo, quy hoạch khu định cư Do Thái gần đó cho chính quyền Israel. Trong bài phát biểu đánh dấu việc thành lập khu định cư mới của Israel gần Hebron, ông Smotrich nói rằng "bước đi lịch sử" này sẽ củng cố chủ quyền của Israel ở Bờ Tây - nơi mà người Palestine coi là trung tâm của một nhà nước độc lập trong tương lai.

Văn phòng Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas gọi việc "chiếm quyền quy hoạch là sự xâm phạm đến vị thế chính trị và pháp lý của Hebron" và là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế.

Israel giành quyền kiểm soát quy hoạch khu thánh địa linh thiêng ở Bờ Tây - Ảnh 1.

Nhà cửa chỉ còn là đống đổ nát sau khi bị Israel phá dỡ ở làng Beita, khu Bờ Tây, ngày 1/6/2026 (Ảnh: AP)

Người Israel tin rằng Hang Tổ phụ Do Thái là nơi chôn cất Abraham, Isaac, Jacob (ba Tổ phụ vĩ đại trong Kinh Thánh, nền tảng cho Do Thái giáo, Kitô giáo và Hồi giáo). Người Hồi giáo cũng như người Kitô giáo cũng tôn kính Abraham và đã xây dựng nhà thờ Hồi giáo Ibrahimi - còn được gọi là Thánh đường Abraham - vào thế kỷ 14.

Các động thái ở thành phố Hebron diễn ra sau khi nội các an ninh của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hồi đầu năm nay đã phê duyệt các quy định nhằm tạo điều kiện dễ dàng hơn cho người định cư Israel mua đất ở Bờ Tây, trao cho Tel Aviv nhiều quyền lực thực thi hơn trong vùng lãnh thổ này. Bộ trưởng Smotrich đã ủng hộ việc mở rộng nhanh chóng các khu định cư của Israel ở Bờ Tây.

Các cơ quan của Liên hợp quốc và hầu hết các quốc gia coi những khu định cư của Israel ở Bờ Tây là bất hợp pháp và việc mở rộng chúng là trở ngại chính đối với hòa bình Israel - Palestine, cũng như việc thành lập Nhà nước Palestine. Israel bác bỏ điều này, coi Bờ Tây là vùng lãnh thổ tranh chấp, đồng thời cho rằng người Do Thái đã hiện diện ở đây từ hàng nghìn năm trước.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.