Israel phá hủy cơ sở hạ tầng ngầm của Hezbollah

VTV.vn - Quân đội Israel đã phá hủy cơ sở hạ tầng ngầm do Hezbollah sử dụng tại một ngôi làng ở miền Nam Lebanon.

Tòa nhà bị phá hủy ở miền Nam Lebanon, ngày 28/6/2026 (Ảnh: AP)

Tòa nhà bị phá hủy ở miền Nam Lebanon, ngày 28/6/2026 (Ảnh: AP)

Tuyên bố chung của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Katz hôm 28/6 cho biết lực lượng Israel đã tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Hezbollah tại miền Nam Lebanon. Trong đó, có một đường hầm quân sự mà phía Israel khẳng định được sử dụng để cất giấu vũ khí.

Theo tuyên bố, lực lượng Israel đã phá hủy một đường hầm ngầm dài khoảng 200 mét ở thị trấn Majdal Zoun, miền Nam Lebanon, được cho là thuộc Hezbollah. Phía Israel cho biết đường hầm này chứa hàng trăm vũ khí và bệ phóng, đồng thời xác nhận đã thông báo trước cho Mỹ về chiến dịch.

Cuộc tấn công của lực lượng Tel Aviv diễn ra hai ngày sau khi Lebanon và Israel đạt được thỏa thuận khung do Mỹ làm trung gian nhằm giảm căng thẳng dọc biên giới. Thỏa thuận này quy định việc Israel rút quân theo từng giai đoạn khỏi một số khu vực ở miền Nam Lebanon, đồng thời triển khai quân đội Lebanon tại đây. Và lực lượng Israel sẽ được phép ở lại trong một khu vực an ninh mở rộng trong thời gian này.

Israel phá hủy cơ sở hạ tầng ngầm của Hezbollah - Ảnh 1.

Xe bọc thép chở binh sĩ của Israel đậu ở phía Bắc Israel, gần biên giới với Lebanon, ngày 27/6/2026 (Ảnh: AP)

Vài giờ trước đó, quân đội Israel cho biết họ đã nhắm mục tiêu vào lực lượng Hezbollah được trang bị lựu đạn phóng rocket và phá hủy một bệ phóng rocket ở khu vực Nabatieh, miền Nam Lebanon.

Vào sáng sớm 29/6 (giờ địa phương), Hezbollah tuyên bố các cuộc tấn công của Israel là sự vi phạm trắng trợn thỏa thuận ngừng bắn mà nhóm này đã tuân thủ cho đến nay. Đại diện Hezbollah đồng thời cho biết thêm rằng họ đang theo dõi chặt chẽ tất cả các vi phạm từ phía Israel và bảo lưu quyền "bảo vệ quê hương và người dân của mình".

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh vào ngày 26/6, các đại diện của Israel, Mỹ và Lebanon đã ký thỏa thuận khung tại Washington, Mỹ nhằm mở đường cho một thỏa thuận hòa bình rộng lớn hơn. Mục tiêu là chấm dứt tình trạng xung đột và từng bước bình thường hóa quan hệ.

Lãnh đạo Hezbollah - ông Naim Qassem - đã bác bỏ thỏa thuận an ninh Israel - Lebanon, mô tả nó như một sự đầu hàng trước Israel. Ông nói rằng Hezbollah sẽ tiếp tục kháng chiến vũ trang.

Thủ tướng Netanyahu tuyên bố vào tối 28/6 rằng quân đội Israel sẽ vẫn ở trong khu vực an ninh ở miền Nam Lebanon. Đồng thời, lực lượng nước này sẽ tiếp tục phá hủy cơ sở hạ tầng khủng bố ở Lebanon, loại bỏ mối đe dọa đối với các cộng đồng ở miền Bắc Israel.

Hơn 1 triệu người Lebanon đã phải rời bỏ nhà cửa do cuộc xung đột Israel - Hezbollah. Hezbollah và Iran cho biết Washington đã cam kết đảm bảo chấm dứt các hành động thù địch ở Lebanon, như một phần của bản ghi nhớ Mỹ - Iran được ký kết hai tuần trước để chấm dứt cuộc chiến tranh chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo Iran.


Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.