Bộ trưởng Quốc phòng Israel (giữa) tiến hành đánh giá an ninh với các quan chức quân đội, ngày 23/4/2026 (Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel)
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel - ông Israel Katz hôm 24/4 cảnh báo rằng Iran có thể bị đẩy "trở lại thời kỳ đồ đá" nếu các cuộc xung đột tái diễn.
Theo kế hoạch, chiến dịch tấn công Iran tiếp theo có thể bao gồm việc đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng, kinh tế của Iran. Ông Israel Katz nhấn mạnh nếu được triển khai, chiến dịch sẽ có quy mô lớn và gây thiệt hại nặng đối với các mục tiêu mà Israel coi là trọng yếu.
Bộ trưởng Katz nói trong một tuyên bố do văn phòng của ông công bố: "Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã sẵn sàng phương án cả về phòng thủ và tấn công, đồng thời xác định các mục tiêu cụ thể. Chúng tôi đang chờ tín hiệu từ Mỹ, trước hết và trên hết là để hoàn thành việc loại bỏ "triều đại Khamenei", ngoài ra là để đưa Iran trở lại thời kỳ lạc hậu bằng cách phá hủy các cơ sở năng lượng, cơ sở điện quan trọng và phá bỏ cơ sở hạ tầng kinh tế quốc gia của Tehran.
Lần này cuộc tấn công Iran sẽ khác và gây thiệt hại nặng nề, giáng đòn tàn khốc vào những cơ sở nhạy cảm nhất của Tehran".

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel - ông Israel Katz (Ảnh: DPA)
Sau khi các cuộc không kích nhằm vào Iran tạm dừng, sự chú ý đã chuyển sang các tuyến đường vận chuyển ngoài khơi bờ biển Iran.
Tehran tuyên bố sẽ không xem xét việc mở cửa eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển 20% lượng dầu mỏ và khí đốt hóa lỏng toàn cầu - cho đến khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải các cảng của Iran. Washington đã áp đặt lệnh phong tỏa trong thời gian ngừng bắn và Tehran gọi đây là hành vi vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington mới là bên "kiểm soát hoàn toàn" eo biển Hormuz cho đến khi Iran đạt được một thỏa thuận.
Tehran chưa đưa ra phản hồi trực tiếp đối với phát biểu mới nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel. Tuy nhiên, giới chức nước này trước đó khẳng định sẽ đáp trả mọi hành động quân sự và chỉ nối lại đàm phán nếu các biện pháp phong tỏa được dỡ bỏ.
Pakistan - quốc gia đã tổ chức các cuộc đàm phán Mỹ - Iran trong tháng 4 này và đang chuẩn bị cho vòng đàm phán thứ hai trước khi bị hủy bỏ vào ngày 21/4 - vẫn đang liên lạc với cả hai bên.
Bình luận (0)