(Ảnh: AP)
Nguồn tin tại Bệnh viện al-Shifa ở Gaza cho biết ít nhất 15 người bị thương trong cuộc tấn công của Israel hôm 7/6, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em. Nhiều người đang được điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.
Việc Israel tấn công bằng UAV đã gây ra một vụ nổ lớn và tình trạng hoảng loạn tại khu trường học của Liên hợp quốc - địa điểm đang được sử dụng làm khu lều trại trú ẩn của người tị nạn.
Cuộc tấn công UAV đã trúng vào một chiếc lều, nơi dường như có một đám cưới đang diễn ra vào thời điểm đó. Người dân được nhìn thấy chạy tán loạn từ khu lều trại sơ tán ra đường phố. Các phương tiện dân sự đã được triển khai ngay lập tức để vận chuyển những người bị thương do vụ tấn công gây ra.
Quân đội Israel tuyên bố rằng họ đã "nhắm mục tiêu vào những kẻ khủng bố trong khu vực đó", nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Người dân Palestine thương tiếc trước thi thể nạn nhân thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel, tại nhà xác Bệnh viện Shifa ở thành phố Gaza, ngày 7/6/2026 (Ảnh: AP)
Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Israel tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn tại Gaza, có hiệu lực từ ngày 10/10/2025.
Người phát ngôn của Hamas - ông Hazem Qasim - đã ra tuyên bố lên án "vụ thảm sát kinh hoàng", mà ông cho rằng là một phần trong sự leo thang liên tục của "cuộc chiến chống lại thường dân" của Israel.
Vụ không kích vào khu lều trại nói trên là một trong số nhiều vụ tấn công được báo cáo tại Gaza vào cuối tuần qua, khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.
Các cuộc tấn công diễn ra khi Hamas đang tổ chức các cuộc họp với các nhà trung gian hòa giải và những nhóm Palestine khác ở Ai Cập trong bối cảnh thỏa thuận ngừng bắn đang gặp nhiều khó khăn. Theo đó, phong trào Hamas hôm 7/6 cho biết đã bắt đầu họp tại Cairo, Ai Cập với các phe phái Palestine và các bên trung gian nhằm duy trì việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza và thảo luận về tương lai của vùng lãnh thổ này.

Người dân Palestine khiêng thi thể nạn nhân tử vong trong cuộc không kích của Israel nhằm vào một chiếc xe ở thành phố Gaza, ngày 7/6/2026 (Ảnh: AP)
Người phát ngôn Hamas Hazem Qassem cho biết các cuộc đàm phán tập trung vào việc hoàn tất những nội dung đã được thống nhất trong giai đoạn đầu của thỏa thuận - bao gồm chấm dứt hoạt động quân sự, mở lại các cửa khẩu và tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý Palestine hoạt động tại Gaza. Nội dung trao đổi cũng gồm yêu cầu chấm dứt những gì ông Qassem mô tả là hành vi vi phạm của Israel.
Theo Hamas, các bên cũng sẽ thảo luận về giai đoạn tiếp theo của đàm phán, trong đó có những vấn đề còn nhiều bất đồng như cơ chế quản lý Dải Gaza sau xung đột, khả năng triển khai lực lượng quốc tế hoặc một chính quyền kỹ trị, cũng như vấn đề giải giáp vũ khí các phe phái Palestine.
Hơn một nửa Gaza vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Israel bất chấp các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn. Quá trình chuyển sang giai đoạn thứ hai của thỏa thuận ngừng bắn đã bị đình trệ trong nhiều tháng qua.
Bình luận (0)