Virus Tây sông Nile có chu trình lây truyền trong tự nhiên chủ yếu giữa chim và muỗi (Ảnh minh họa: Reuters)
Số ca nhiễm ở người từ đầu năm 2026 tại Italy đã vượt 300 trường hợp, trong đó nhiều bệnh nhân mắc thể bệnh xâm nhập hệ thần kinh. Theo số liệu giám sát dịch tễ được Viện Y tế cấp cao Italy (ISS) công bố, tính từ đầu năm đến ngày 19/8, nước này ghi nhận 312 trường hợp nhiễm virus Tây sông Nile được xác nhận, tăng mạnh so với 226 trường hợp trong báo cáo trước đó.
Trong tổng số ca được ghi nhận, 156 trường hợp mắc thể xâm nhập hệ thần kinh, trong đó có một trường hợp được xác định nhiễm bệnh từ Maldives. Ngoài ra, 115 người mắc thể sốt Tây sông Nile, bao gồm một trường hợp liên quan đến Burkina Faso, trong khi 40 trường hợp không có triệu chứng được phát hiện thông qua hoạt động sàng lọc người hiến máu.
Số liệu tính đến ngày 19/8 tại Italy cho thấy 13 trường hợp tử vong đã được ghi nhận, trong đó có một ca liên quan trường hợp nhiễm bệnh từ nước ngoài. Theo thông tin cập nhật được cung cấp, trong những ngày sau đó, Italy ghi nhận thêm hai trường hợp tử vong, đưa tổng số người thiệt mạng do virus Tây sông Nile lên 15 người.
Mặc dù tình hình đòi hỏi phải tiếp tục theo dõi chặt chẽ, các số liệu của ISS cho thấy một số chỉ dấu dịch tễ năm nay thấp hơn cùng kỳ năm ngoái. Trong cùng khoảng thời gian của năm 2025, Italy ghi nhận 351 ca mắc và 22 ca tử vong. Đáng chú ý, tỷ lệ tử vong được tính trên các trường hợp mắc thể xâm nhập hệ thần kinh đã được báo cáo và xác nhận trong năm nay ở mức 7,7%, thấp hơn đáng kể so với mức 13,9% ghi nhận năm 2025.
Tuy nhiên, giới chuyên môn đặc biệt quan tâm đến phạm vi lưu hành ngày càng rộng của virus này. Mầm bệnh hiện đã được ghi nhận lưu hành tại 60 tỉnh thuộc 16 trong tổng số 20 vùng của Italy, gồm Piedmont, Lombardy, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Tuscany, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicily và Sardinia.
Các chuyên gia về virus lây truyền qua động vật chân đốt thuộc Khoa Bệnh truyền nhiễm của ISS nhận định dù số ca mắc và tỷ lệ tử vong hiện thấp hơn năm ngoái, virus Tây sông Nile đang lưu hành ổn định trên gần như toàn bộ Italy. Việc phát hiện các trường hợp nhiễm không triệu chứng trong nhóm người hiến máu là một trong những bằng chứng cho thấy phạm vi lưu hành của mầm bệnh.
Theo ISS, thực tế trên cho thấy Italy cần duy trì giám sát và theo dõi dịch tễ chặt chẽ, đồng thời tăng cường phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh. Đây cũng là yếu tố quan trọng để tiếp tục bảo đảm an toàn đối với hoạt động truyền máu và ghép tạng.
Virus Tây sông Nile chủ yếu lây sang người qua vết đốt của muỗi nhiễm virus. Phần lớn người nhiễm không xuất hiện triệu chứng hoặc chỉ có biểu hiện bệnh nhẹ. Tuy nhiên, một tỷ lệ nhỏ có thể phát triển thành bệnh lý thần kinh nghiêm trọng, trong đó virus tác động đến hệ thần kinh trung ương và có thể gây viêm não hoặc viêm màng não. Người cao tuổi và những người có sức khỏe suy yếu nằm trong nhóm có nguy cơ cao hơn trước các biến chứng nặng.
Diễn biến tại Italy nằm trong bối cảnh virus Tây sông Nile đang được ghi nhận tại nhiều quốc gia châu Âu. Theo số liệu được dẫn trong báo cáo, 12 quốc gia châu Âu đã ghi nhận tổng cộng 625 trường hợp nhiễm WNV tại chỗ ở người. Italy đứng đầu với 311 ca lây nhiễm trong nước, tiếp đến là Hy Lạp với 157 ca, Tây Ban Nha 63 ca, Bắc Macedonia 37 ca, Romania 28 ca và Pháp 17 ca. Serbia cũng ghi nhận 6 trường hợp, Hà Lan 2 trường hợp, trong khi Albania, Áo, Đức và Kosovo mỗi nơi ghi nhận 1 ca. Những con số này cho thấy Italy hiện là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm tại chỗ cao nhất trong nhóm các nước châu Âu được thống kê.
Virus Tây sông Nile có chu trình lây truyền trong tự nhiên chủ yếu giữa chim và muỗi, trong khi con người và một số động vật có thể trở thành vật chủ khi bị muỗi mang virus đốt. Bệnh không lây truyền từ người sang người thông qua các tiếp xúc thông thường.
Trong bối cảnh mùa muỗi vẫn tạo điều kiện cho virus lưu hành, các cơ quan y tế Italy tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giám sát, chẩn đoán sớm và phòng ngừa. Các biện pháp hạn chế nguy cơ muỗi đốt, loại bỏ những khu vực nước đọng có thể trở thành nơi sinh sản của muỗi và tăng cường theo dõi sự lưu hành của virus được xem là những công cụ quan trọng để giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Diễn biến hiện nay cho thấy, dù các chỉ số về số ca mắc và tỷ lệ tử vong chưa vượt mức cùng kỳ năm trước, phạm vi địa lý rộng của virus Tây sông Nile vẫn đặt ra yêu cầu duy trì cảnh giác cao, nhất là nhằm bảo vệ những nhóm dân cư có nguy cơ phát triển bệnh nặng.
Bình luận (0)