Thủ tướng Giorgia Meloni khẳng định chính phủ Italy sẽ không dung thứ cho các hành vi phá hoại và cướp phá tài sản.
Theo sắc lệnh mới, người tham gia các hành vi bạo lực trong biểu tình có thể bị phạt tù từ 2 đến 5 năm và phạt tiền tới 20.000 euro.
Mức phạt sẽ tăng nặng nếu đối tượng che mặt, gây thương tích hoặc tấn công cơ sở hạ tầng công cộng.

(Ảnh chụp màn hình)
Những người cầm đầu hoặc tổ chức các nhóm bạo động qua mạng xã hội và ứng dụng nhắn tin có thể bị phạt tù từ 4 đến 12 năm.
Sắc lệnh cũng mở rộng biện pháp tạm giữ phòng ngừa đối với thanh thiếu niên từ 14 đến 18 tuổi. Với những đối tượng dưới 14 tuổi, cha mẹ hoặc người giám hộ sẽ bị phạt và phải bồi thường thiệt hại do con em mình gây ra.
Bình luận (0)