Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết: Từ đêm 4/11 đến rạng sáng 5/11, Kalmaegi vượt phía bắc đảo Palawan (Philippines) và đi vào Biển Đông, trở thành bão số 13; khi ở khu vực đặc khu Trường Sa và vùng biển Đà Nẵng - Khánh Hòa có thể vượt cấp 14 giật cấp 17; sau đó hướng về đất liền Việt Nam, trọng tâm khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk.
Ông Mai Văn Khiêm - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia
Dự báo khoảng chiều 6/11, bão di chuyển vào vùng biển miền Trung và từ đêm 6/11 đến 9/11 có khả năng ảnh hưởng trực tiếp khu vực từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa. Vùng ven biển có thể có gió bão cấp 10-12, giật cấp 15; sâu trong đất liền gió mạnh cấp 7-9, giật cấp 13-14. Đây là cơn bão rất mạnh, hoàn lưu rộng; đường đi và tác động tương đồng một số cơn bão mạnh từng ảnh hưởng miền Trung như Damrey, Molave. Kịch bản cường độ, hướng di chuyển, vùng tâm mưa có thể còn biến động, cần theo dõi sát.
Gió bão cấp 10-12, giật 15 - biển động dữ dội
Khu vực giữa Biển Đông (gồm vùng biển phía bắc đặc khu Trường Sa) gió tăng dần cấp 7-8, sau lên cấp 9-11; gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17. Sóng cao 5-7 m, vùng gần tâm bão 8-10 m, biển động dữ dội. Từ gần sáng 06-11, vùng biển từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa (gồm đặc khu Lý Sơn) gió mạnh dần cấp 6-7, sau tăng cấp 8-11; gần tâm bão cấp 12-14, giật cấp 17. Sóng 4-6 m, gần tâm bão 6-8 m. Ven biển từ Huế đến Đắk Lắk có nước dâng do bão 0,3-0,6 m.
Từ tối 05-11, cần cảnh giác nước biển dâng kèm sóng lớn gây ngập úng vùng trũng thấp, sóng tràn đê, sạt lở bờ biển, làm chậm thoát lũ. Toàn bộ tàu thuyền, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm chịu tác động mạnh của dông, lốc, gió lớn, sóng cao và nước dâng.
Trên đất liền, từ chiều tối 06-11, khu vực ven biển từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía đông Quảng Ngãi và Đắk Lắk gió mạnh dần cấp 6-7, sau tăng cấp 8-9; vùng gần tâm bão cấp 10-12 (trọng tâm phía đông Quảng Ngãi - Đắk Lắk), giật cấp 14-15. Từ tối và đêm 06-11, phía tây Quảng Ngãi và Gia Lai gió mạnh dần cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10.
Mưa cực đoan 200-400 mm - nguy cơ lũ quét, sạt lở
Không khí lạnh suy yếu, đới gió đông chưa mạnh nên mưa giai đoạn đầu chủ yếu do hoàn lưu xa của bão số 13. Từ 6-7/11, khu vực từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk mưa rất to, tổng lượng phổ biến 200-400 mm/đợt, cục bộ trên 600 mm/đợt. Từ nam Quảng Trị đến Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng mưa to đến rất to 150-300 mm/đợt, cục bộ trên 450 mm/đợt. Từ 7-8/11, bắc Quảng Trị đến Thanh Hóa mưa vừa, mưa to, cục bộ rất to 50-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm/đợt. Từ 08-11, mưa lớn có xu thế giảm. Cảnh báo mưa cường độ lớn >200 mm/3 giờ, kèm dông, lốc, gió giật mạnh trước và trong khi bão đổ bộ; nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng đô thị và vùng trũng thấp.
Khuyến cáo ứng phó sớm
Các địa phương từ nam Quảng Trị đến Khánh Hòa - Đắk Lắk rà soát phương án sơ tán tại chỗ, sơ tán tập trung với khu vực xung yếu; chằng chống nhà cửa, trường học, bệnh viện; cắt tỉa cây xanh, gia cố biển quảng cáo. Tổ chức kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền thoát khỏi vùng nguy hiểm, sắp xếp neo đậu an toàn; gia cố lồng bè nuôi trồng thủy sản, tuyệt đối không để người ở lại khi gió mạnh. Kiểm soát giao thông qua ngầm, tràn; cắm cảnh báo, bố trí lực lượng chốt chặn khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu; chuẩn bị vật tư, máy bơm, máy phát dự phòng, lương thực - nước uống - thuốc men. Người dân theo dõi chặt chẽ các bản tin chính thức, hạn chế ra đường khi có gió mạnh, mưa lớn; không trú dưới gốc cây, cột biển quảng cáo; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền.
Bình luận (0)