Kế toán chiếm đoạt hơn 607 triệu đồng lĩnh án 14 năm tù

Phùng Anh (VTV Times)

24/11/2025 18:01 GMT+7

VTV.vn - Trong thời gian làm Kế toán tổng hợp tại Công ty CP mỹ phẩm Vimac, Đào Quang Duy đã lập khống chứng từ và chuyển tiền trái phép để chiếm đoạt hơn 607 triệu đồng.

Bị cáo Đào Quang Duy. (ảnh: Hùng Anh)

Bị cáo Đào Quang Duy. (ảnh: Hùng Anh)

Ngày 24/11, Tòa án Nhân dân (TAND) TP. Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đào Quang Duy (SN 1985, trú tại xã Chương Dương, TP Hà Nội) về tội "Tham ô tài sản". Bị hại trong vụ án là Công ty CP mỹ phẩm Vimac (Công ty Vimac), nơi Duy làm Kế toán tổng hợp.

Theo cáo trạng, Công ty Vimac do bà V.T.T.L giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). Trong quá trình làm việc, Duy trực tiếp quản lý thu, chi và tài khoản ngân hàng của công ty. Do doanh nghiệp mới thành lập, bà L. tin tưởng giao cho Duy đảm nhiệm toàn bộ công việc kế toán và quản lý tài khoản ngân hàng của bà.

Lợi dụng vị trí được giao, từ tháng 1/2021 đến tháng 3/2022, Duy đã lập khống chứng từ, sử dụng một đề xuất để nhiều lần tạo lệnh chuyển tiền từ tài khoản công ty hoặc tài khoản của bà L. sang tài khoản cá nhân nhằm chiếm đoạt.

Cụ thể, khoảng tháng 4/2021, theo đề xuất của Duy và được bà L. chấp thuận, bị cáo lập khống chứng từ chi làm thêm giờ cho công nhân viên, đồng thời dùng khoản tiền này để trả lương tháng 4/2021 cho bà L. và Giám đốc vận hành. Mục đích nhằm tránh việc phải nộp thuế thu nhập cá nhân từ nguồn chi trả của công ty. Phần tiền còn dư sẽ chi cho hoạt động chung của doanh nghiệp.

Trong tháng này, Duy lập 7 bảng thanh toán tiền làm thêm giờ với tổng số tiền hơn 117 triệu đồng. Sau khi được Giám đốc điều hành ký duyệt, Duy lập lệnh chuyển toàn bộ số tiền từ tài khoản công ty vào tài khoản cá nhân. Từ đó, Duy chuyển 96 triệu đồng trả cho bà L. và Giám đốc vận hành, còn hơn 20 triệu đồng bị cáo giữ lại tiêu xài.

Đầu tháng 5/2021, Duy tiếp tục đề xuất hỗ trợ tiền đồng phục cho nhân viên, mức hỗ trợ 5 triệu đồng/người đã ký hợp đồng và 2,5 triệu đồng/người thử việc. Ngày 10/5/2021, bà L. ký quyết định chi tổng cộng 225 triệu đồng. Duy lập lệnh chuyển khoản này vào tài khoản cá nhân nhưng không thực hiện việc chi đồng phục mà dùng toàn bộ số tiền cho mục đích cá nhân.

Cũng với thủ đoạn tương tự, khi đề xuất nộp thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên, Duy lập lệnh chuyển hơn 12 triệu đồng từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân nhưng không nộp, tiếp tục chiếm đoạt.

Tổng cộng, bị cáo Đào Quang Duy đã chiếm đoạt hơn 607 triệu đồng của Công ty Vimac.

Tại tòa, Duy khai nhận đã lợi dụng việc công ty và bà L. buông lỏng quản lý. Khi được phê duyệt lệnh chuyển tiền, bị cáo không sử dụng đúng mục đích mà chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của Duy là đặc biệt nghiêm trọng, thể hiện sự suy thoái đạo đức. Tuy nhiên, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ: gia đình có công với cách mạng, thành khẩn khai báo, tự nguyện khắc phục hậu quả và phía bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.

Xét các yếu tố này, TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt Đào Quang Duy 14 năm tù về tội "Tham ô tài sản".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.