Đây là hoạt động mở màn cho Chương trình Phát triển Thủ công Đương đại trên nền tảng Di sản Làng nghề Hà Nội, hướng tới xây dựng hệ sinh thái hợp tác giữa nghệ nhân, làng nghề truyền thống với các nhà thiết kế, nghệ sĩ và cộng đồng sáng tạo; thúc đẩy hình thành những sản phẩm mới dựa trên chất liệu, kỹ thuật và tri thức thủ công Việt Nam.
Chương trình là sáng kiến thuộc Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026, do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, Tạp chí Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam, cùng các doanh nghiệp, trường đại học và cộng đồng sáng tạo Thủ đô phối hợp triển khai.
Trong bối cảnh Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và hiện thực hóa các cam kết của Thành phố Sáng tạo UNESCO trong lĩnh vực Thủ công và Thiết kế, Kết Duyên Sáng Tạo được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa các giá trị thủ công truyền thống với nhu cầu sáng tạo của xã hội đương đại.

Theo ban tổ chức, hiện Hà Nội có khoảng 1.350 làng có nghề và hơn 300 làng nghề được công nhận, tạo nên nguồn tài nguyên văn hóa phong phú và giàu bản sắc. Tuy nhiên, việc bảo tồn và phát huy các giá trị này cũng đòi hỏi những mô hình hợp tác mới để nghề thủ công truyền thống tiếp tục thích ứng và phát triển trong đời sống hiện đại. Từ thực tiễn đó, chương trình được xây dựng nhằm hình thành cơ chế hợp tác bền vững giữa các chủ thể sáng tạo, tạo điều kiện để tri thức và kỹ thuật nghề truyền thống được tiếp nối thông qua các sản phẩm mới.
Điểm khởi đầu của chương trình là Chợ Phiên Kết Duyên Sáng Tạo, diễn ra trong hai ngày 13 - 14/6.
Khác với các hội chợ thông thường, Chợ Phiên Kết Duyên Sáng Tạo được thiết kế như một không gian gặp gỡ và đồng sáng tạo. Tại đây, các làng nghề truyền thống giới thiệu chất liệu, kỹ thuật và sản phẩm đặc trưng tới cộng đồng nhà thiết kế, nghệ sĩ và những người làm sáng tạo đang tìm kiếm cơ hội hợp tác. Đồng thời, chương trình mở ra các cuộc đối thoại giữa tri thức nghề truyền thống và tư duy thiết kế đương đại, tạo nền tảng cho những dự án hợp tác lâu dài.
Thông qua các hoạt động trải nghiệm, trình diễn nghề, pitching ý tưởng, ghép cặp sáng tạo, workshop và tọa đàm chuyên đề, chương trình tạo điều kiện để các bên tìm thấy cơ hội hợp tác thực chất, hướng tới phát triển các sản phẩm mới từ di sản thủ công Việt Nam.

Một trong những hoạt động trọng tâm là "Mời Trầu & Giao Duyên", nơi diễn ra các phiên kết nối trực tiếp giữa nghệ nhân và nhà thiết kế. Thông qua hình thức giới thiệu chất liệu, kỹ thuật, ý tưởng và nhu cầu hợp tác, các bên có cơ hội hình thành những nhóm đồng sáng tạo để phát triển sản phẩm mới.
Bên cạnh đó, Tổ hợp Kẻ Chợ Sáng Tạo sẽ quy tụ nghệ nhân, làng nghề, thương hiệu thiết kế, sinh viên và các tổ chức sáng tạo trong một không gian trải nghiệm mở. Công chúng có thể trực tiếp khám phá sản phẩm thủ công, gặp gỡ nghệ nhân, tham gia các workshop thực hành và tìm hiểu những dự án thiết kế đương đại lấy cảm hứng từ di sản Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm "Tái tưởng tượng Quà lưu niệm Việt Nam" diễn ra lúc 15h ngày 13/6 với sự tham gia của các chuyên gia trong lĩnh vực di sản, thiết kế, thủ công mỹ nghệ và công nghiệp văn hóa. Từ câu hỏi "Một vật phẩm nhỏ có thể kể câu chuyện gì về một quốc gia?", các diễn giả sẽ cùng trao đổi về tính đại diện văn hóa, khả năng kể chuyện thông qua sản phẩm và cơ hội phát triển các dòng quà lưu niệm mang bản sắc Việt trong bối cảnh toàn cầu hóa.

Tại Chợ Phiên Kết Duyên Sáng Tạo, Ban Tổ chức cũng chính thức công bố chương trình Open Call Kết Duyên Sáng Tạo 2026, dành cho nghệ nhân, làng nghề, nhà thiết kế, nghệ sĩ, maker, studio sáng tạo và doanh nghiệp đăng ký đề xuất các dự án phát triển sản phẩm mới từ di sản thủ công Việt Nam.
Từ các hồ sơ gửi về, Ban Điều phối sẽ lựa chọn 10 dự án có tính khả thi cao để hỗ trợ triển khai. Các dự án được lựa chọn sẽ nhận kinh phí phát triển sản phẩm, được đồng hành chuyên môn trong 4 tháng, hỗ trợ truyền thông, kết nối chuyên gia, doanh nghiệp và nhà mua hàng, đồng thời có cơ hội trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026.
Theo Ban Tổ chức, toàn bộ quá trình hợp tác sẽ được xây dựng trên các nguyên tắc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, chia sẻ lợi ích công bằng, chuyển giao tri thức bền vững và phát triển sản xuất có trách nhiệm, góp phần tạo dựng hệ sinh thái sáng tạo dựa trên nền tảng di sản làng nghề của Thủ đô.
Bình luận (0)