Diễn đàn “Khuyến nông @ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Liên kết chuỗi giá trị – nền tảng của nông nghiệp hiện đại
Sáng 29/10, tại Hội trường UBND xã Quảng Oai (Hà Nội), Trung tâm Khuyến nông Hà Nội phối hợp với Phòng Kinh tế xã Quảng Oai tổ chức Diễn đàn "Khuyến nông @ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp". Sự kiện có sự tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội và các đơn vị trực thuộc Sở, đại diện Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, UBND xã Quảng Oai và các hợp tác xã, doanh nghiệp, chủ trang trại, khuyến nông viên và nông dân tiêu biểu của hai xã Quảng Oai và Cổ Đô.

Diễn đàn thu hút được sự quan tâm lớn.
Diễn đàn được tổ chức nhằm hiện thực hóa mục tiêu thông tin, tuyên truyền, quảng bá và thúc đẩy tiêu thụ nông sản, đồng thời tạo cầu nối trực tiếp giữa người sản xuất với doanh nghiệp, nhà quản lý và các tổ chức hỗ trợ phát triển nông nghiệp. Đây là mô hình "khuyến nông mở", gắn kết các chủ thể trong chuỗi giá trị nông sản – từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ, góp phần nâng cao hiệu quả và tính bền vững của ngành nông nghiệp.

Một số sản phẩm tham dự diễn đàn
Bà Nguyễn Thu Hằng – Trưởng phòng Kinh tế xã Quảng Oai cho biết, diễn đàn lần này có ý nghĩa đặc biệt thiết thực trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chú trọng sản xuất theo chuỗi liên kết. "Thông qua diễn đàn, các đơn vị sản xuất có điều kiện nắm bắt chủ trương, chính sách mới của thành phố, cập nhật tiến bộ kỹ thuật, đồng thời quảng bá sản phẩm đặc trưng của địa phương, mở rộng thị trường tiêu thụ. Hoạt động này không chỉ mang tính thời sự mà còn là bước đi quan trọng trong việc gắn kết sản xuất với thị trường, tạo nền tảng phát triển nông nghiệp hàng hóa hiệu quả, bền vững hơn", bà Hằng nhấn mạnh
Lan tỏa tinh thần khuyến nông hiện đại
Ngay sau khi nhận được kế hoạch của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, Phòng Kinh tế xã Quảng Oai đã chủ động phối hợp triển khai, lựa chọn các chủ thể, mời đại biểu và bố trí không gian trưng bày sản phẩm nông nghiệp địa phương. Các đơn vị thực hiện theo hướng tiết kiệm, khoa học, hiệu quả, đảm bảo diễn đàn diễn ra thiết thực, gần gũi, tránh hình thức.

Năng lực cạnh tranh của sản phẩm địa phương sẽ được nâng cao.
Đáng chú ý, xã Cổ Đô có 15 hợp tác xã và 50 hộ nông dân sản xuất tiêu biểu tham dự. Theo bà Lê Thị Lan Anh – chuyên viên Phòng Kinh tế xã Cổ Đô, diễn đàn là cơ hội để các hợp tác xã và hộ sản xuất trao đổi về giá cả, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm, qua đó tăng cường hợp tác, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm địa phương.
Công tác tổ chức được đánh giá cao khi thu hút đông đảo đại diện các hợp tác xã, doanh nghiệp, chủ trang trại và nông dân tiêu biểu. Các ý kiến trao đổi tập trung vào những vấn đề thực tiễn của sản xuất – tiêu thụ nông sản như cơ chế liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu địa phương, phát triển sản phẩm OCOP.

Diễn đàn là cơ hội để các hợp tác xã và hộ sản xuất trao đổi về giá cả, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm.
Bà Nguyễn Thị Hạnh – HTX Chăn nuôi và tiêu thụ Gà đồi Ba Vì cho biết: "Diễn đàn là dịp để HTX, doanh nghiệp, nhóm sản xuất, cơ sở chế biến gặp gỡ, liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đây cũng là cơ hội để nhân rộng mô hình hiệu quả, nông dân học hỏi lẫn nhau, chia sẻ kinh nghiệm, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh".


Một số sản phẩm tiêu biểu.
Diễn đàn "Khuyến nông @ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp" là một trong những hoạt động thiết thực trong chương trình tuyên truyền năm 2025 của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội. Từ kết quả bước đầu, có thể thấy việc đẩy mạnh liên kết giữa nhà quản lý – doanh nghiệp – nông dân không chỉ giúp nâng cao hiệu quả kinh tế mà còn góp phần hình thành nền nông nghiệp hiện đại, xanh, tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu. Sự kiện này diễn ra cũng thể hiện rõ tinh thần đồng hành của ngành nông nghiệp Thủ đô cùng người dân, HTX và doanh nghiệp trong việc nỗ lực đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng công nghệ số và tăng cường liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Trang thông tin có sự phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.
Bình luận (0)