Kết nối yêu thương, sưởi ấm vùng cao Pa Tần

Quốc Hưng - Đức Duẩn

21/01/2026 06:06 GMT+7

VTV.vn - Chương trình "Kết nối yêu thương, sưởi ấm vùng cao" vừa được Đồn Biên phòng Pa Tần phối hợp với các mạnh thường quân tổ chức tại bản Lồng Thàng, xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu.

Hơi ấm từ những việc làm thiết thực

Bản Lồng Thàng có 35 hộ với 165 nhân khẩu dân tộc Mông sinh sống. Bản nằm nép mình dưới chân núi, cách trung tâm xã Pa Tần hàng chục km đường rừng. Cuộc sống của người dân nơi đây vẫn còn nhiều khó khăn. Trẻ em đến trường trong điều kiện thiếu thốn, cơ sở vật chất còn tạm bợ; nhiều hộ gia đình chưa đủ áo ấm để chống chọi với mùa đông khắc nghiệt vùng cao.

Thấu hiểu những khó khăn đó, Đồn Biên phòng Pa Tần (Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu) đã chủ động kết nối với Hội từ thiện Tấm lòng vàng Bắc Ninh tổ chức chương trình "Kết nối yêu thương, sưởi ấm vùng cao". Chương trình tập trung hỗ trợ những nhu cầu thiết thực, lâu dài, đặc biệt là với trẻ em mầm non và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại bản Lồng Thàng.

Kết nối yêu thương, sưởi ấm vùng cao Pa Tần - Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Tần cùng người dân xây nhà vệ sinh cho điểm trường mầm non bản Lồng Thàng. Ảnh: Đức Duẩn

Điểm nhấn của chương trình là trao tặng công trình nhà vệ sinh cho điểm trường mầm non bản Lồng Thàng. Toàn bộ kinh phí xây dựng do Hội từ thiện Tấm lòng vàng Bắc Ninh tài trợ; cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pa Tần cùng Nhân dân địa phương trực tiếp tham gia xây dựng. Công trình tuy không lớn nhưng mang ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần bảo đảm vệ sinh học đường, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em vùng cao.

Bên cạnh đó, Đồn Biên phòng Pa Tần và Hội từ thiện Tấm lòng vàng Bắc Ninh đã trao hàng trăm suất quà cho các hộ gia đình bản Lồng Thàng và học sinh Trường Mầm non Pa Tần, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Pa Tần. Mỗi suất quà gồm đèn sưởi, chăn ấm, đèn pin, bánh kẹo, mắm, muối, quần áo và tiền mặt 200.000 đồng/ 1 hộ. Tổng kinh phí của chương trình trên 126 triệu đồng.

Nghĩa tình Biên phòng giữa lòng dân bản

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tá Bàn Vũ Hậu, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Pa Tần nhấn mạnh: "Bản Lồng Thàng là địa bàn còn nhiều khó khăn, nhất là vào mùa đông. Việc phối hợp với Hội từ thiện Tấm lòng vàng Bắc Ninh tổ chức chương trình 'Kết nối yêu thương, sưởi ấm vùng cao' không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Biên phòng và các nhà hảo tâm đối với Nhân dân vùng biên giới. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân với Bộ đội Biên phòng, chung tay xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc."

Kết nối yêu thương, sưởi ấm vùng cao Pa Tần - Ảnh 2.

Tặng quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn bản Lồng Thàng. Ảnh: Đức Duẩn

Theo Thiếu tá Bàn Vũ Hậu, trong những năm qua, Đồn Biên phòng Pa Tần luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Từ việc giúp dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đến chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, y tế ở vùng sâu, vùng xa, mỗi hoạt động đều hướng tới mục tiêu "gắn bó máu thịt với Nhân dân", để người dân nơi biên cương thực sự coi đồn, trạm Biên phòng là điểm tựa tin cậy.

Tấm lòng từ miền xuôi gửi lên biên giới

Vượt hàng trăm km từ Bắc Ninh lên Lai Châu, đoàn thiện nguyện mang theo không chỉ những món quà mà còn là sự sẻ chia chân thành với đồng bào vùng cao. Bà Nguyễn Thị Bích, Trưởng đoàn Hội từ thiện Tấm lòng vàng Bắc Ninh, xúc động chia sẻ: "Khi trực tiếp đến bản Lồng Thàng, chứng kiến điều kiện sinh hoạt, học tập của bà con và các cháu nhỏ, chúng tôi càng thấm thía những khó khăn nơi đây. Hội mong muốn những phần quà nhỏ bé này sẽ góp phần giúp bà con vơi bớt nhọc nhằn, giúp các cháu có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt tốt hơn trong mùa đông lạnh giá".

Kết nối yêu thương, sưởi ấm vùng cao Pa Tần - Ảnh 3.

Hội từ thiện Tấm lòng vàng Bắc Ninh tham gia chương trình "Kết nối yêu thương, sưởi ấm vùng cao". Ảnh: Đức Duẩn

Bà Bích cho biết, trong thời gian tới, Hội từ thiện Tấm lòng vàng Bắc Ninh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ đội Biên phòng trong các chương trình an sinh xã hội tại vùng biên giới, hải đảo, bởi đây là những nơi rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Niềm vui lan tỏa nơi bản nghèo

Đón nhận công trình nhà vệ sinh và những phần quà ý nghĩa, ông Vàng A Hừ, Trưởng bản Lồng Thàng không giấu được niềm vui: "Bản Lồng Thàng còn nhiều khó khăn, nhất là với trẻ em đi học. Có nhà vệ sinh mới, sạch sẽ cho điểm trường mầm non, bà con chúng tôi rất mừng. Thay mặt Nhân dân bản, tôi cảm ơn Bộ đội Biên phòng Pa Tần và các nhà hảo tâm đã quan tâm, giúp đỡ".

Kết nối yêu thương, sưởi ấm vùng cao Pa Tần - Ảnh 4.

Các hộ nghèo bản Lồng Thàng được nhận những phần quà ý nghĩa từ chương trình. Ảnh: Đức Duẩn

Không chỉ lãnh đạo bản, nhiều người dân cũng bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của Bộ đội Biên phòng và các nhà hảo tâm. Anh Lý A Giàng, người dân bản Lồng Thàng, chia sẻ: "Gia đình tôi còn khó khăn, mùa đông rất lạnh. Được nhận chăn ấm, đèn sưởi và tiền mặt, tôi rất cảm ơn các chú bộ đội và đoàn từ thiện. Những món quà này giúp gia đình tôi ấm áp hơn trong mùa đông".

Cùng chung niềm vui ấy, anh Thào A Va bộc bạch: "Bộ đội Biên phòng Pa Tần thường xuyên xuống bản giúp dân, từ làm đường, tuyên truyền pháp luật đến hỗ trợ khi gia đình khó khăn. Nay lại có đoàn từ thiện lên trao quà, bà con chúng tôi rất phấn khởi, thêm tin tưởng vào Đảng, Nhà nước và Bộ đội Biên phòng".

Gắn kết quân – dân nơi phên dậu Tổ quốc

Chương trình "Kết nối yêu thương, sưởi ấm vùng cao" tại bản Lồng Thàng không chỉ dừng lại ở những con số về kinh phí hay số lượng quà tặng, mà còn lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc. Những công trình, phần quà được trao đi đã góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập của người dân và học sinh vùng cao, đồng thời thắt chặt hơn mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa quân và dân nơi biên giới.

Kết nối yêu thương, sưởi ấm vùng cao Pa Tần - Ảnh 5.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Pa Tần được tặng những phần quà ý nghĩa từ chương trình. Ảnh: Đức Duẩn

Thực tế cho thấy, ở những địa bàn đặc biệt khó khăn như Pa Tần, mỗi sự hỗ trợ dù nhỏ cũng mang ý nghĩa lớn. Sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân thiện nguyện cùng với lực lượng Bộ đội Biên phòng chính là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm niềm tin và động lực để bà con vươn lên trong cuộc sống.

Trong cái lạnh vùng cao, biên giới, hơi ấm của tình người, của nghĩa tình quân – dân vẫn lặng lẽ lan tỏa. Những việc làm thiết thực của Đồn Biên phòng Pa Tần và Hội từ thiện Tấm lòng vàng Bắc Ninh đã và đang góp phần viết tiếp câu chuyện đẹp về tinh thần "Vì Nhân dân quên mình" của người lính Biên phòng nơi phên dậu Tổ quốc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.