Khắc ghi lời Bác dạy, Bộ đội Hải quân vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió

VTV.vn - Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân chủng Hải quân dâng hương tưởng niệm Người và quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Đoàn công tác Quân chủng Hải quân tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn công tác Quân chủng Hải quân tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 19/5/2026, tại Phòng tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), đoàn công tác Quân chủng Hải quân do Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân làm trưởng đoàn đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn công tác đã thành kính dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của vị lãnh tụ thiên tài, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, người Cha kính yêu của Lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam; đồng thời cùng ôn lại những tình cảm đặc biệt của Bác dành cho Bộ đội Hải quân.

Khắc ghi lời Bác dạy, Bộ đội Hải quân vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió - Ảnh 1.

Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Hải quân dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

3 lần đón Bác thăm và những định hướng chiến lược

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã 3 lần đến thăm và làm việc với bộ đội Hải quân. Mỗi chuyến thăm là một dấu ấn sâu sắc, định hướng tầm nhìn chiến lược cho sự phát triển của lực lượng.

Ngày 30 và 31/3/1959, hai tháng sau khi Cục Phòng thủ bờ bể chuyển thành Cục Hải quân, Bác lần đầu tiên đến thăm bộ đội tại Trường Huấn luyện Hải quân và một số hòn đảo ở Quảng Ninh, Hải Phòng.

Khắc ghi lời Bác dạy, Bộ đội Hải quân vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió - Ảnh 2.

Bác Hồ cùng đồng chí Nguyễn Lương Bằng trên Tàu 524 Hải quân ngày 31/3/1959 (Bác về thăm QCHQ lần thứ nhất)

Chuyến thăm in đậm sự quan tâm ân cần của Người: Bác xẻ cơm nếp, thịt rang mang từ Hà Nội xuống cho chiến sĩ dưới tàu; chia kẹo, rót nước và nhắc nhở bảo đảm nước ngọt, sách báo, máy thu thanh cho bộ đội trên đảo. Bên cạnh đó, Bác gửi gắm trách nhiệm lớn lao:

"Các thủy thủ phải yêu biển, đã có tàu phải chịu khó học tập kỹ thuật để sử dụng tàu cho tốt, chiến đấu cho giỏi... Phải học tập phấn đấu không ngừng để bản thân tiến bộ và xây dựng hải quân mau chóng trưởng thành”.

Lần thứ hai (năm 1961): Tầm nhìn quân sự hiện đại kết hợp truyền thống

Ngày 16/3/1961, thăm Vịnh Hạ Long và một đơn vị Hải quân, Bác căn dặn: “Bờ biển ta có vị trí rất quan trọng. Vì vậy, nhiệm vụ của hải quân trước mắt cũng như lâu dài rất nặng nề nhưng rất vẻ vang. Phải biết cách đánh phù hợp với điều kiện con người, địa hình bờ biển nước ta và vũ khí trang bị mình có. Hải quân ta phải học tập kinh nghiệm chiến đấu hiện đại nhưng không được quên truyền thống đánh giặc xưa kia của tổ tiên”.

Khắc ghi lời Bác dạy, Bộ đội Hải quân vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió - Ảnh 3.

Bác Hồ và các đồng chí cán bộ Hải quân Trung Quốc thăm cảng Hải Phòng nhân chuyến thăm Cục Hải quân ngày 15/3/1961 (Bác Hồ về thăm QCHQ lần thứ hai)

Lời dạy thể hiện tư duy quân sự linh hoạt: lấy yếu thắng mạnh, lấy nhỏ thắng lớn, kết hợp hài hòa giữa hiện đại và truyền thống để bảo vệ biển đảo khi đất nước còn bị chia cắt.

Lần thứ ba (năm 1962): "Coi đảo như nhà mình"

Ngày 13/11/1962, Bác đến thăm Đoàn 135 tại đảo Vạn Hoa, Quảng Ninh. Kể cho bộ đội nghe về mưu lược đánh giặc của danh tướng Trần Khánh Dư thời Trần, Người căn dặn: “Là chiến sĩ Hải quân, các chú phải biết yêu quý đảo như nhà mình, chịu khó cải tạo xây dựng thành những mảnh đất vừa giàu, vừa đẹp, vừa có lợi cho mình, v ừa có lợi cho đất nước”.

Khắc ghi lời Bác dạy, Bộ đội Hải quân vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió - Ảnh 4.

Cán bộ, chiến sĩ Hải quân luôn chắc tay súng, vững tay lái để bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Hải quân nhân dân Việt Nam viết tiếp trang sử anh hùng

Khắc ghi lời dạy của Người, trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân chủng Hải quân đã lập nên những chiến công huyền thoại:

Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ: Làm nên chiến thắng trận đầu ngày 2 và 5/8/1964; đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ ở miền Bắc; rà phá thủy lôi; sáng tạo cách đánh đặc công nước độc đáo tại Cửa Việt - Đông Hà; mở "Đường Hồ Chí Minh trên biển" chi viện miền Nam và thần tốc giải phóng quần đảo Trường Sa.

Khắc ghi lời Bác dạy, Bộ đội Hải quân vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió - Ảnh 5.

Thuỷ thủ tàu ngầm tích cực nghiên cứu, học tập và làm theo Bác

Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: Trước những diễn biến phức tạp trên biển, bộ đội Hải quân luôn vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng xử trí hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Đồng thời, lực lượng Hải quân triển khai hiệu quả chương trình "Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển", nhận đỡ đầu con ngư dân, tích cực cứu hộ cứu nạn... góp phần thắt chặt tình quân dân, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc trên biển.

Khắc ghi lời Bác dạy, Bộ đội Hải quân vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió - Ảnh 6.

Rèn luyện sức khoẻ để bảo vệ Tổ quốc

Bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ Hải quân nguyện tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân. Toàn quân chủng ra sức học tập, rèn luyện, tập trung xây dựng lực lượng "tinh, gọn, mạnh", cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng và Bác Hồ kính yêu, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.