Hàng nghìn m3 đất đá và cây thông đổ tràn xuống mặt đường, gây ách tắc giao thông. Khu đồi trên đèo D'Ran, nếu 2 ngày trước chỉ có dấu hiệu sạt trượt, thì đến nay đã khoét sâu hơn 3m. Điều đáng chú ý, còn nhiều vết trượt khác nguy hiểm cần phải khắc phục khẩn cấp.
Trên lưng chừng đồi, nhiều cây thông bật gốc do nền đất yếu. Khảo sát ban đầu cho thấy trên đỉnh đồi cao khoảng 30m so với mặt đường xuất hiện các vòng sạt trượt trên diện tích hơn 3.500 m².
Ông Hồ Văn Mười (Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng) yêu cầu: "Sở Xây dựng phải có phương án khảo sát kỹ, thuê tư vấn đánh giá nguy cơ sạt trượt và tính toán sau khi xử lý xong là phải hết, không chỉ trong một sớm, một chiều".

Khu vực sạt lở trên đèo D'ran khiến tuyến đường này bị cấm lưu thông những ngày qua. (Ảnh: NLĐ)
Không chỉ sạt đồi, mặt đường gần cầu treo trên Quốc lộ 20 cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt lớn, không đảm bảo an toàn lưu thông. Việc xử lý gặp khó khăn do trong khu vực sạt lở có khoảng 60 cây thông lâu năm cần đánh giá, xử lý thận trọng.
Ông Nguyễn Hùng Sơn (Chủ tịch UBND phường Xuân Trường, tỉnh Lâm Đồng) cho biết: "Sau khi đánh giá yếu tố kỹ thuật, chúng tôi sẽ phối hợp với Ban Quản lý giao thông 85 tổ chức khắc phục".
Hiện đèo D'Ran vẫn đang tạm đóng để đảm bảo an toàn. Lực lượng chức năng tổ chức phân luồng hướng từ Đà Lạt đi Khánh Hòa qua tuyến cao tốc và đường Phi Nôm; chiều ngược lại qua Thạnh Mỹ đến cao tốc.
Tỉnh Lâm Đồng cũng yêu cầu rà soát toàn bộ các khu vực đồi dốc, theo dõi biến động đất đá, sẵn sàng ứng phó trước diễn biến thời tiết còn phức tạp.
Bình luận (0)