Chiều 8/4, thảo luận tại tổ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng, các đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện dự án luật, để bảo đảm khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ hơn. Đồng thời, tháo gỡ những "nút thắt" từ thực tế, để công tác khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy sự phát triển.
Theo một số đại biểu, công tác Thi đua, Khen thưởng đã tạo động lực, khích lệ cán bộ, nhân dân trong thời gian qua. Tuy nhiên, Sửa Luật là cần thiết để tạo động lực đổi mới sáng tạo, đồng thời, góp phần khắc phục bằng được tính hình thức, dàn trải, nể nang trong thi đua, khen thưởng.
Bà Nguyễn Phương Thủy, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cho biết: 'Có những nơi việc công nhận mang tính tràn lan, phổ biến nhưng không phải vì những chỗ không thực hiện tốt mà chúng ta lại đưa ra những quy định mang tính hành chính, giới hạn mức sáng kiến, giới hạn mức thi đua, như vậy vô hình chung lại ảnh hưởng đến tinh thần đổi mới sáng tạo và tinh thần thi đua ở trong các tổ chức đơn vị".
Đồng quan điểm về việc cần sự minh bạch, bà Đoàn Thị Thanh Mai, đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên, đề nghị luật cần quy định cụ thể, định lượng rõ ràng về tiêu chuẩn các danh hiệu như Chiến sĩ thi đua hay Bằng khen để tránh tình trạng "cào bằng". Đặc biệt, đối với khen thưởng đột xuất, cần có tiêu chí đánh giá sát thực tế nhằm đảm bảo tính kịp thời và sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng.
Một số đại biểu đề nghị bổ sung cơ chế công khai, giải trình, hậu kiểm và trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong toàn bộ quy trình khen thưởng. Đặc biệt cần đẩy mạnh số hóa thực chất, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất, liên thông, truy vết được, để giảm xin - cho.
Đại biểu đề nghị sửa theo hướng siết chặt tiêu chí thực chất, lấy hiệu quả, giá trị cống hiến và sức lan tỏa làm thước đo trung tâm. Làm rõ ranh giới giữa thành tích mới với thành tích lặp lại. Đồng thời cần lượng hóa rõ hơn các tiêu chí về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, để tránh khẩu hiệu hóa.
Bình luận (0)