Hội tụ ba mốc son lịch sử quan trọng
Tuần lễ Di sản Ngọa Vân năm nay diễn ra từ ngày 17/12 đến hết 30/12/2025 (tức 28/10 – 11/11 âm lịch).
Sự kiện do Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp cùng UBND phường Bình Khê, UBND phường An Sinh và Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Ngọa Vân Yên Tử tổ chức với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và tâm linh đặc sắc.
Đây là thời điểm đặc biệt khi hội tụ ba dấu mốc lịch sử quan trọng của dân tộc và Phật giáo: Kỷ niệm 767 năm ngày Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông đản sinh (1258), 717 năm ngày Ngài nhập Niết Bàn (1308) và 740 năm chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ hai (1285).

Lễ dâng hương Đức Phật hoàng Trần Nhân Tông
Thông qua chuỗi hoạt động này, Ban tổ chức mong muốn tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa của Thiền phái Trúc Lâm, đồng thời quảng bá mạnh mẽ hình ảnh Am Chùa Ngọa Vân tới du khách trong nước và quốc tế.
Tuần lễ di sản có nhiều điểm nhấn độc đáo
Lễ khai mạc diễn ra với sự tham dự của đại diện Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, lãnh đạo chính quyền địa phương và các đại biểu.
Điểm nhấn đặc biệt của buổi lễ là việc phát động cuộc thi ảnh nghệ thuật lần thứ 3 với chủ đề "Phật giáo trong đời sống" do Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh chủ trì và Công ty Cổ phần Du lịch Văn hóa Ngọa Vân Yên Tử, dưới sự bảo trợ chuyên môn của Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam.

Hòa thượng Thích Thanh Quyết - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh phát biểu khai mạc
Bên cạnh đó, buổi lễ còn ra mắt ấn phẩm sách "Ngọa Vân Miền Đất Phật Hoàng". Đồng thời, không gian trưng bày "Văn hóa – Lịch sử Phật Hoàng Trần Nhân Tông" và triển lãm nghệ thuật "Văn hóa Trúc Lâm" cũng chính thức mở cửa đón khách.
Ngày 19/12 (30/10 âm lịch) sẽ diễn ra Đại lễ tưởng niệm 717 năm ngày Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết Bàn, với nghi thức dâng hương trang trọng tại Chùa Thượng và Tháp Phật Hoàng - nơi lưu giữ xá lợi thiêng liêng của Đức Vua.
Đỉnh điểm của chương trình là Đại lễ kỷ niệm 767 năm ngày Phật Hoàng đản sinh vào ngày 30/12 (11/11 âm lịch), bao gồm lễ Hoa đăng "Trúc Lâm Đại Sĩ" và công chiếu phim tài liệu về cuộc đời Ngài.
Đặc biệt, trong các hoạt động của tuần di sản, Ban tổ chức cũng đang trưng bày cuốn sách "Cư Trần Lạc Đạo" kích thước lớn (70cm x 140 cm), được chế tác trên giấy giang - thể hiện tinh thần nhập thế độc đáo của Phật giáo Trúc Lâm Việt Nam. Hiện cuốn sách đang được xem xét cấp chứng nhận Kỷ lục Guinness là sách "Cư Trần Lạc Đạo" được chép trên giấy giang lớn nhất Việt Nam và sẽ được công bố vào ngày 30/12/2025.

Sách "Cư Trần Lạc Đạo" chế tác trên giấy giang
Xuyên suốt 14 ngày sự kiện, các hoạt động như in mộc bản tranh Trúc Lâm, tô tranh nghệ thuật hay thiền hành theo dấu chân Phật Hoàng sẽ mang lại những khoảnh khắc "chữa lành" thân - tâm đặc biệt phù hợp với xu hướng du lịch hiện đại.
Nghệ thuật sắp đặt đương đại gặp gỡ không gian tâm linh
Một trong những điểm khác biệt nổi bật của Tuần lễ này chính là sự kết hợp hài hòa giữa không gian tâm linh cổ kính và nghệ thuật sắp đặt (Installation Art) đương đại.
Du khách sẽ được chiêm ngưỡng tác phẩm "Tỉnh Thức" với hàng ngàn ống tre treo lơ lửng, tạo nên những âm thanh thiền tịnh hòa quyện cùng tiếng thông reo giữa núi rừng.

Tác phẩm nghệ thuật "Thức tỉnh"
Hệ thống triển lãm bao gồm 30 đầu sách Hán Nôm quý hiếm, 23 thác bản văn bia, 14 mộc bản tranh Trúc Lâm cùng pano dài tổng cộng 273m mô tả hành trình tu tập của Phật Hoàng sẽ mang đến cho du khách cái nhìn toàn diện về lịch sử và văn hóa Thiền phái Trúc Lâm.
Điểm đến lý tưởng cho du lịch văn hóa tâm linh
Đến với hành trình về Khu du lịch Ngọa Vân Yên Tử du khách có thể tìm sự tĩnh tại tại không gian Làng thiền Ngọa Vân qua các khóa thiền "digital detox", viết thư pháp hay thưởng thức ẩm thực chay thanh tịnh hoặc trải nghiệm "săn mây" trên đỉnh núi Bảo Đài, chìm đắm trong khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ hơn 700 năm.

Tác phẩm “Chốn linh thiêng” - tác giả Phạm Hoài Nam (Hà Nội) đạt giải Cuộc thi ảnh“Phật giáo trong đời sống” lần 1
Tuần lễ Di sản Văn hóa Ngọa Vân 2025 đã trở thành cơ hội vàng để Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch tâm linh quốc tế, đồng thời lan tỏa các giá trị văn hóa quý báu sau khi quần thể di tích Yên Tử đã chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa Thế giới.
TUẦN LỄ DI SẢN VĂN HÓA NGỌA VÂN 2025
Thời gian: 17/12 – 30/12/2025.
Địa điểm: Am Chùa Ngọa Vân, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh.
Bình luận (0)