Tại tỉnh Nghệ An, tình trạng khai thác cát, sỏi trên Sông Lam đoạn qua xã Anh Sơn Đông đang diễn ra với cường độ cao, gây sạt lở nghiêm trọng bờ sông, đe dọa trực tiếp đến đất sản xuất và sinh kế của người dân.
Tình trạng khai thác cát theo ghi nhận đã tồn tại trong một thời gian dài, nhưng đến nay, những hệ lụy để lại ngày càng rõ rệt, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn từ các cơ quan chức năng.

Người dân cho biết, nhiều tàu còn khai thác sát bờ, thậm chí ngoài phạm vi được cấp phép.
Chỉ trong phạm vi khoảng 1km trên sông Lam qua xã Anh Sơn Đông, có hàng chục tàu khai thác cát, sỏi công suất lớn hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm. Trung bình mỗi ngày có từ 10 đến 13 phương tiện khai thác tại khu vực này.
Việc khai thác ồ ạt đã làm lòng sông bị khoét sâu, hình thành các "hàm ếch", làm gia tăng nguy cơ sạt lở. Theo thống kê, khoảng 12ha đất sản xuất của người dân đã bị xâm thực trong nhiều năm qua.
Người dân nơi đây cho biết, nhiều tàu còn khai thác sát bờ, thậm chí ngoài phạm vi được cấp phép. Điều này đang trực tiếp đe dọa đất trồng ngô, mía của hơn 150 hộ dân tại 5 thôn: Vĩnh Thọ, Vĩnh Yên, Vĩnh Lạc, Vĩnh Tiến và Vĩnh Hương.
Hiện trên địa bàn có 4 doanh nghiệp được cấp phép khai thác cát, sỏi. Tuy nhiên, quá trình khai thác còn nhiều bất cập.

Việc khai thác ồ ạt đã làm lòng sông bị khoét sâu, hình thành các "hàm ếch", làm gia tăng nguy cơ sạt lở.
Ông Cao Thanh Lương (Phó Chủ tịch UBND xã Anh Sơn Đông, tỉnh Nghệ An) cho biết: "Mong có phương án điều chỉnh vị trí mỏ cho phù hợp để đảm bảo trữ lượng khai thác của doanh nghiệp, cũng như đảm bảo diện tích đất sản xuất của người dân không bị ảnh hưởng".
Lực lượng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh Nghệ An đã vào cuộc xác minh và bước đầu xử phạt một số trường hợp vi phạm.
Bình luận (0)