Khánh Hòa hướng tới xây dựng “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam”.
Khánh Hòa đang được đánh giá là địa phương có nhiều tiềm năng để triển khai Đề án “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam”, hướng tới trở thành trung tâm nhiếp ảnh quốc gia và điểm đến quốc tế về sáng tạo thị giác.
Theo đánh giá của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, qua khảo sát thực tế, Khánh Hòa hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi về cảnh quan, hạ tầng du lịch, môi trường tổ chức sự kiện và khả năng kết nối quốc tế để tham gia đề án. Việc xây dựng “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam” được xem là hướng đi góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh địa phương và tạo động lực tăng trưởng du lịch.

Việc xây dựng “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam” được xem là hướng đi góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, quảng bá hình ảnh địa phương và tạo động lực tăng trưởng du lịch.
Đề án đặt mục tiêu xây dựng một địa phương trở thành trung tâm nhiếp ảnh quốc gia, điểm đến quốc tế về nhiếp ảnh và sáng tạo thị giác, đồng thời hình thành cực tăng trưởng mới cho công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Lộ trình triển khai được chia thành 3 giai đoạn. Giai đoạn khởi động (2026 - 2027) tập trung khảo sát, hoàn thiện đề án, xây dựng bộ nhận diện thương hiệu “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam”, nghiên cứu mô hình quốc tế và tổ chức thí điểm các lễ hội sáng tạo thị giác hoặc liên hoan nhiếp ảnh quốc tế.Giai đoạn hình thành (2028 - 2032) sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng, thu hút doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu quốc tế và tổ chức các sự kiện nhiếp ảnh quy mô lớn. Đến giai đoạn bứt phá (2033 - 2035), địa phương được lựa chọn hướng tới trở thành trung tâm nhiếp ảnh và sáng tạo thị giác của khu vực Đông Nam Á, phát triển các sản phẩm sáng tạo có khả năng xuất khẩu và duy trì các sự kiện quốc tế thường niên.

Đề án đặt mục tiêu xây dựng một địa phương trở thành trung tâm nhiếp ảnh quốc gia, điểm đến quốc tế về nhiếp ảnh và sáng tạo thị giác. Ảnh: Quốc Bảo
Theo định hướng quy hoạch, “Thành phố Nhiếp ảnh Việt Nam” sẽ phát triển theo mô hình “3 vành đai - 1 lõi”, gồm lõi trung tâm cùng các vành đai sáng tạo, trải nghiệm và công nghệ.Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc tổ chức định kỳ Lễ hội Sáng tạo thị giác quốc tế hoặc Liên hoan Nhiếp ảnh quốc tế hai năm một lần. Các hoạt động sẽ kết hợp triển lãm ảnh với trình diễn âm thanh, ánh sáng, công nghệ tương tác và không gian trải nghiệm đa giác quan nhằm tăng sức hút với du khách.
Với lợi thế về thiên nhiên, hệ thống nghỉ dưỡng, biển đảo và kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện văn hóa - du lịch lớn, Khánh Hòa được kỳ vọng có thể tận dụng đề án như một đòn bẩy chiến lược để hiện thực hóa mục tiêu đón 33 triệu lượt khách vào năm 2030.Địa phương cũng cho biết sẽ chủ động điều chỉnh quy hoạch, đầu tư hệ thống bảo tàng, nhà triển lãm hiện đại và mở rộng không gian triển lãm đến các khu nghỉ dưỡng, vùng biển đảo nhằm từng bước đưa nhiếp ảnh trở thành thương hiệu văn hóa đặc trưng của Khánh Hòa.
Bình luận (0)