Khánh Hòa: Ngăn chặn trục lợi khi giải phóng mặt bằng

VTV.vn - Khánh Hòa đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án điện hạt nhân nhưng yêu cầu phải đảm bảo đúng luật, kiên quyết ngăn chặn hành vi trục lợi chính sách.

Tại tỉnh Khánh Hòa, công tác giải phóng mặt bằng để triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 đang trong giai đoạn quyết liệt. Phần lớn diện tích đất cần giải tỏa đã được thu hồi. Tiến độ được đẩy nhanh nhưng yêu cầu hết sức quan trọng là việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng phải đảm bảo đúng luật, đặc biệt kiên quyết ngăn chặn hành vi trục lợi chính sách.

NGĂN CHẶN TRỤC LỢI KHI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG - Ảnh 1.

Cuối tháng 6 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 nghi phạm để điều tra hành vi vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư tại dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa.

Những người này đã lợi dụng chính sách, tổ chức lấn chiếm đất do Nhà nước quản lý rồi hợp thức hóa bằng giấy tờ chuyển nhượng viết tay. Đồng thời, thu gom đất trong vùng dự án, nhờ người khác đứng tên để hưởng chính sách bồi thường trái quy định.

Dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 ảnh hưởng đến trên 1.000 hộ dân với hơn 500 ha đất tại xã Phước Dinh. Trước đây, việc quản lý đất đai tại khu vực dự án có nhiều hạn chế, xảy ra nhiều trường hợp chuyển nhượng đất bằng giấy viết tay, thay đổi nhiều lần chủ sử dụng đất. Trong khi đó, hồ sơ, tài liệu quản lý đất đai lại chưa đầy đủ. Hiện cơ quan công an tiếp tục xác minh những trường hợp có dấu hiệu vi phạm để đảm bảo tính chính xác, đúng luật trong chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng.

NGĂN CHẶN TRỤC LỢI KHI GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG - Ảnh 2.

Chính quyền địa phương tiếp tục đối thoại người dân vùng dự án để tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Đây cũng là tinh thần chung của tỉnh Khánh Hòa trong 90 ngày cao điểm giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm.

Tổng diện tích đất thu hồi để triển khai dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2 là hơn 1.000 ha, tương ứng với gần 2000 trường hợp hộ dân bị ảnh hưởng. Hồ sơ bồi thường lên đến con số hàng ngàn là áp lực hết sức nặng nề đối với chính quyền địa phương. Tuy nhiên, không vì tiến độ mà nóng vội bỏ qua các bước trong quá trình thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, nhất là kiên quyết ngăn chặn hành vi trục lợi chính sách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.