Theo ghi nhận từ Khoa Cấp cứu, số ca tai nạn giao thông liên quan đến trẻ vị thành niên có xu hướng gia tăng. Không chỉ những trường hợp tự điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, thiếu kỹ năng, nhiều em còn là nạn nhân bị va chạm khi tham gia giao thông.
Đáng lo ngại, không ít bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nguy kịch với đa chấn thương, đặc biệt là chấn thương sọ não. Quá trình điều trị kéo dài, nhiều trường hợp phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật. Dù qua cơn nguy kịch, một số em vẫn chịu di chứng nặng nề như giảm khả năng vận động, suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng đến học tập và tương lai.
Các bác sĩ cảnh báo, tai nạn giao thông ở lứa tuổi vị thành niên không chỉ là vấn đề y tế mà còn là hệ lụy xã hội, tác động sâu sắc đến gia đình và cộng đồng.
Để phòng ngừa, gia đình cần quản lý chặt, tuyệt đối không giao phương tiện cho trẻ khi chưa đủ tuổi. Nhà trường và xã hội cần tăng cường giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Bản thân các em phải nâng cao ý thức chấp hành luật, luôn đội mũ bảo hiểm và tuân thủ quy định khi tham gia giao thông.
Các chuyên gia nhấn mạnh, chỉ một phút bất cẩn có thể để lại hậu quả lâu dài. Chủ động phòng tránh chính là cách bảo vệ tương lai của mỗi trẻ.
Bình luận (0)