Hai tháng ròng rã kì công chuẩn bị, tự tay hàn mạch và chấp nhận hàng chục lần thiết bị bay thử nghiệm bị rơi rụng - đó là cách Thân Văn Thuận cùng nhóm bạn có chung niềm đam mê công nghệ, chuẩn bị cho cuộc thi FPOLY UAV RESCUE CHALLENGE 2026. Bước ra khỏi không gian giảng đường, các kĩ sư tương lai đã có một hành trình không thể nào quên với lĩnh vực máy bay không người lái, đồng thời khẳng định bản lĩnh nguồn nhân lực thực chiến trước tiềm năng của nền "kinh tế tầm thấp".
Đối với những sinh viên khối ngành kỹ thuật như Thân Văn Thuận, công nghệ UAV không còn là khái niệm xa xôi, mà đã là tương lai nghề nghiệp. Hiện nay, "kinh tế tầm thấp" đang tạo ra một cuộc cách mạng trong đời sống kinh tế -xã hội. Các thiết bị bay không người lái đang trực tiếp tham gia tối ưu hóa chi phí vận hành, giảm thiểu rủi ro cho con người và nâng cao hiệu suất xã hội. Từ việc vận chuyển hàng hóa, phun thuốc bảo vệ thực vật, cho đến tiếp cận vùng cô lập để cứu hộ thiên tai - tất cả đang được tự động hóa ở tầng khí quyển thấp.

Điều đó đồng nghĩa với việc cần chuẩn bị nguồn nhân lực có khả năng thiết kế, lập trình và vận hành thiết bị. Đặc thù của ngành đòi hỏi những đôi tay biết "thuần hóa" công nghệ, cũng như bản lĩnh lao ra hiện trường, am hiểu cách xử lý nhiễu tín hiệu, bóc tách dữ liệu và tối ưu hóa thiết bị ngay dưới áp lực thời gian.
Chính áp lực từ thị trường đã trở thành động lực để Trường Cao đẳng FPT Polytechnic kích hoạt cuộc thi FPOLY UAV RESCUE CHALLENGE 2026 với thông điệp "Cất cánh công nghệ - Cứu hộ tương lai". Với mong muốn giải quyết bài toán nguồn cung nhân lực và khẳng định mô hình đào tạo thực chiến, nhà trường đã tạo ra một sàn đấu giả định kịch tính. Sân chơi nhanh chóng quy tụ những gương mặt xuất sắc thuộc ngành Điện - Điện tử, Tự động hóa và khối kỹ thuật của hệ sinh thái giáo dục FPT như Cao đẳng FPT Polytechnic, Fpt Jetking, Melbourne Polytechnic Vietnam, từ 3 cơ sở mũi nhọn: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh. Sức hút của cuộc thi còn lan tỏa mạnh mẽ, thu hút sự góp mặt của các sinh viên đến từ Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.Hồ Chí Minh, phản ánh rõ nét bức tranh dịch chuyển công nghệ và tinh thần dấn thân của giới trẻ từ nhiều môi trường đào tạo khác nhau.

Đến với cuộc thi, các đội thi phải bước qua một đề bài mô phỏng khá thú vị khi phải điều khiển UAV vượt chướng ngại vật, gắp trái bóng pickleball tại tháp trung tâm, vận chuyển và thả chính xác vào khu vực đích dưới áp lực thời gian giới hạn.

Phạm Anh Quân- sinh viên ngành Tự động hóa trường Cao đẳng FPT Polytechnic cơ sở Hà Nội cho biết quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, từ khi mô hình thiết bị còn trên bản vẽ, cho đến khi thiết kế, lắp ráp, thử nghiệm đã giúp các bạn trẻ hình dung được công việc thực tế, những thách thức, khó khăn nhưng cũng vô cùng thú vị trong ngành UAV. Ngoài việc phải đối mặt với rào cản từ gió và môi trường, trạng thái nhiễu tín hiệu không dây, cùng áp lực tâm lý đếm ngược, các kĩ sư tương lai cũng được rèn luyện tư duy sáng tạo, khả năng ứng biến nhanh chóng khi thiết bị gặp sự cố.
Chứng kiến bản lĩnh xử lý của sinh viên từ hàng ghế giám khảo, bà Vũ Thị Thu Hương – Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Cơ Khí Chính xác Bình Minh nhìn nhận cuộc thi dưới góc độ của người đi tìm cộng sự: "Đây là một cuộc thi có ý nghĩa thực tiễn rất cao, giúp sinh viên vận dụng kiến thức chuyên môn để nghiên cứu, phát triển mô hình UAV phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ cộng đồng. Thông qua cuộc thi, sinh viên hiểu sâu hơn về nguyên lý hoạt động của UAV, hệ thống động lực, mạch điều khiển, công nghệ truyền nhận tín hiệu... Quan trọng hơn, cuộc thi rèn cho các em tư duy thiết kế, tối ưu sản phẩm và kỹ năng làm việc nhóm để giải bài toán sát với nhu cầu của doanh nghiệp. Đây là những năng lực mà doanh nghiệp chúng tôi đặc biệt quan tâm và đánh giá cao."
Thực tế cho thấy, doanh nghiệp luôn có sẵn vị trí cho nhân sự thực chiến. Tuy nhiên, cơ hội ấy chỉ thực sự mở ra khi nguồn lao động trẻ chủ động nâng cao năng lực, tự biến mình thành những "mảnh ghép" hoàn hảo mà thị trường đang tìm kiếm.

Các doanh nghiệp thể hiện sự quan tâm, sẵn sàng đồng hành cùng nguồn nhân lực thực chiến của FPT Polytechnic
Minh chứng rõ nét nhất cho sự chủ động, tự thân rèn luyện này chính là tâm thế sẵn sàng của nguồn nhân lực." Bản thân em vốn đã có niềm đam mê từ rất sớm với lĩnh vực UAV, nên chắc chắn sau cuộc thi, em sẽ quyết tâm theo đuổi đến cùng ngành này"- Sinh viên Thân Văn Thuận bộc bạch.

Sự bùng nổ của cuộc thi UAV một lần nữa khẳng định định hướng "Thực học - Thực nghiệp" của FPT Polytechnic. Khi nhà trường chủ động kết nối với doanh nghiệp và bắt kịp xu hướng công nghệ cao, họ không chỉ dạy cho sinh viên một cái nghề để kiếm sống. Xa hơn thế, họ đang trang bị cho người học "tấm hộ chiếu" năng lực để tự tin bước thẳng vào nền kinh tế tương lai. Những sinh viên biết tự tay sửa mạch và làm chủ công nghệ bất chấp áp lực hiện trường hôm nay, chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho bài toán nguồn nhân lực chất lượng cao của ngành công nghệ UAV tại Việt Nam.
Trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng vai trò then chốt, Tập đoàn FPT xác định mục tiêu chiến lược: đầu tư, phát triển, làm chủ các công nghệ lõi như Trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, điện toán lượng tử, an ninh mạng, thiết bị không người lái,... Xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao được xem là mắt xích quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu, tạo dựng năng lực tự chủ công nghệ quốc gia, theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW. Trực thuộc Tổ chức Giáo dục FPT, Tập đoàn FPT, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic đã và đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu, nỗ lực tiên phong đào tạo nhân lực chất lượng cao, trong các ngành kinh tế mũi nhọn, chiến lược.
Chi tiết, truy cập: https://caodang.fpt.edu.vn/r/tuyensinh2026
Bình luận (0)