Khó khăn tái định cư, hàng chục hộ dân ở Nghệ An sống tạm bợ sau mưa lũ

VTV.vn - Gần một năm sau cơn bão số 3, nhiều bản làng ở Nghệ An vẫn chưa thể gượng dậy. Hạ tầng nông thôn bị tàn phá, hàng chục hộ dân mất nhà vẫn đang sống tạm bợ.

Dù Nghệ An đã triển khai các khu tái định cư, nhưng những vướng mắc về thủ tục, nguồn vốn và mặt bằng khiến tiến độ bị chậm trễ. Người dân vùng lũ vẫn ngày ngày chờ đợi một nơi ở mới để ổn định cuộc sống khi mùa mưa bão lại sắp tới.

Mặc dù cơn bão số 3 đã qua gần một năm, nhưng vết tích tàn phá đến hạ tầng nông thôn của xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An vẫn còn hiện hữu. Ngôi nhà của ông Ba (bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) đã bị lũ cuốn trôi, những gì còn lại chỉ là những mảng tường nham nhở. Ông chỉ là một trong hàng chục hộ dân ở bản Xiềng Tắm vẫn chưa có chỗ ở mới phải sống tạm nhà người thân.

Ông Vi Văn Ba (bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) chia sẻ: "Lũ đi qua, người dân rất hoang mang, nhà cửa không có, không có chỗ ở, lương thực thực phẩm thiếu thốn, điện không có, đường sá đi lại rất khó khăn".

Khó khăn tái định cư, hàng chục hộ dân ở Nghệ An sống tạm bợ sau mưa lũ - Ảnh 1.

Nhiều hộ dân chấp nhận dựng lại nhà tạm ngay điểm lũ vừa đi qua.

Nước lũ rút đi, kéo theo nhiều tiêu chí nông thôn mới xóa sổ. Với nguồn lực của các địa phương vùng biên có lẽ còn rất lâu mới khôi phục lại. Trong khi các điểm tái định cư mới vẫn chưa thể thực hiện, nhiều hộ dân chấp nhận dựng lại nhà tạm ngay điểm lũ vừa đi qua.

Ông Vi Văn Sơn (Chủ tịch UBND xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An) cho biết: "Triển khai tái định cư khó khăn hơn nhiều dự án khác, về thủ tục nhiều hơn, rừng phải chuyển đổi, hạ tầng điện phải thẩm định thiết kế riêng, nên đồng bộ để phê duyệt dự án thì chậm hơn so với các dự án khác".

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An, tỉnh đang triển khai 21 dự án tái định cư tại 8 xã để di dời hơn 1.000 hộ dân vùng sạt lở, lũ quét. Riêng sau đợt lũ 2025, xã Mỹ Lý và Mường Típ có 5 điểm tái định cư. Tuy nhiên, điểm chung của các khu tái định cư này còn nhiều vướng mắc về nguồn gốc đất, nguồn vốn và mặt bằng khiến không kịp tiến độ.

Dự kiến các điểm tái định cư hoàn thành trước quý II/2026. Tuy nhiên, hiện các khu vực này vẫn là mặt bằng trống. Còn với người dân, họ khó có đủ nguồn lực để dựng lại ngôi nhà mới, nhất là họ vừa trắng tay sau lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.