Hơn 4,2ha diện tích đất nông nghiệp tại xã Sơn Đồng, Hà Nội được thu hồi để triển khai khu cây xanh, thể dục thể thao của xã. Thời điểm này, dự án bắt đầu san lấp, dự kiến đến tháng 4 sang năm sẽ hoàn thành. Nhiều người dân băn khoăn về việc thi công dự án đang ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân cũng như sự an toàn của con em khi đi học hàng ngày qua tuyến đường có dự án.
Liên tiếp xe tải trọng lớn di chuyển trên các tuyến đường liên thôn, chở vật liệu đất cát vào san lấp. Người dân cho biết ngày cũng như đêm, không ngừng nghỉ.

Một bên công trường thi công, một bên nhà dân sinh sống, những ngày nắng hanh khô, bụi khói theo gió tạt vào nhà.
Thời điểm buổi sáng và cuối buổi chiều, nhiều em học sinh đi học ngang qua đây. Các em nhỏ cố gắng lách qua chiếc xe tải để đến trường. Xe đi qua đoạn nào, để lại những miệng cống thoát nước hư hỏng đến đó.
Lo sợ tuyến đường hay xảy ra ngập lụt khi mưa lớn, anh Cương và nhiều người dân xóm Chiêu, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội đã dựng những cành cây báo hiệu người đi đường.
Anh Nguyễn Văn Cương (xóm Chiêu, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) chia sẻ: "Từ lúc làm, đường tan nát, hỏi bao giờ làm lại, họ bảo không có thời gian, chưa biết lúc nào".
Một bên công trường thi công, một bên nhà dân sinh sống, những ngày nắng hanh khô, bụi khói theo gió tạt vào nhà. Nhiều nhà tìm cách che chắn trước cửa nhà, đóng kín mọi cánh cửa, cũng không đỡ là bao.
Anh Nguyễn Đăng Chung (xóm Chiêu, xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) cho biết: "Gần như không nhìn thấy gì, mấy hôm nắng hanh, sợ luôn. Nhắc con đeo khẩu trang, không ra ngoài".
Theo chính quyền xã Sơn Đồng, dự án mới triển khai cách đây 2 tháng, với tổng mức đầu tư gần 106 tỷ đồng. Trong đó, riêng chi phí giải phóng mặt bằng trên 45 tỷ đồng.

Theo chính quyền xã Sơn Đồng, dự án mới triển khai cách đây 2 tháng, với tổng mức đầu tư gần 106 tỷ đồng.
Chủ đầu tư là UBND xã giao cho Ban quản lý dự án đầu tư hạ tầng xã làm đại diện. Về những băn khoăn của người dân, chính quyền xã đã có phương án. Tuyến đường bị hư hỏng là đường nội đồng, nằm trong diện tích đất thu hồi. Khi dự án kết thúc, đơn vị thi công sẽ hoàn trả bằng một tuyến đường mới bao quanh dự án.
"Thống nhất với đơn vị thi công đầu giờ sáng và cuối giờ chiều vẫn mở để cho các cháu đi lại vào thời điểm cao điểm tan học hoặc đi học, sau đó đơn vị thi công sẽ đóng lại. Còn trong quá trình các cháu đi học thì không thực hiện thi công trên tuyến đường", ông Cao Văn Tâm (Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng, TP Hà Nội) khẳng định.
Chính quyền xã cũng đã yêu cầu nhà thầu có biện pháp đảm bảo môi trường, hằng ngày có biện pháp che chắn xe chở đất cát, tưới nước trên đường, đồng thời đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.
Chỉ khi các công trình dân sinh được thực hiện đồng hành cùng sự lắng nghe, chia sẻ của chính quyền và người dân, chắc chắn hiệu quả mang lại sẽ trọn vẹn hơn, không chỉ là một khu cây xanh mới, mà còn là niềm tin cũng như sự đồng thuận từ cộng đồng.
Bình luận (0)