Khởi công Nhà Văn hóa Thanh niên: Tiếp lửa sáng tạo cho tuổi trẻ thành phố mang tên Bác

Bài và ảnh: Thu Trang

19/12/2025 15:26 GMT+7

VTV.vn - Sự kiện thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo TP Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ.

Sáng 19/12, tại số 4 Phạm Ngọc Thạch (phường Sài Gòn), TP Hồ Chí Minh đã chính thức khởi công Dự án Xây dựng Nhà Văn hóa Thanh niên - công trình văn hóa mang tính biểu tượng, được kỳ vọng trở thành "ngôi nhà chung" hiện đại để thế hệ trẻ học tập, sáng tạo, cống hiến và lan tỏa giá trị tốt đẹp của thành phố mang tên Bác.

Tiếp nối một biểu tượng

Lễ khởi công diễn ra trong không khí cả nước đồng loạt khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng - Nguyễn Văn Nên; Phó Thủ tướng Chính phủ - Mai Văn Chính; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh - Lê Quốc Phong; Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Mạnh Cường.

Khởi công Nhà Văn hóa Thanh niên: Tiếp lửa sáng tạo cho tuổi trẻ thành phố mang tên Bác- Ảnh 1.

Khởi công Nhà Văn hóa Thanh niên: Tiếp lửa sáng tạo cho tuổi trẻ thành phố mang tên Bác- Ảnh 2.

Lãnh đạo Trung ương và TP Hồ Chí Minh tham dự lễ khởi công

Từ nhiều năm qua, Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh đã là một thiết chế văn hóa gắn bó chặt chẽ với các thế hệ đoàn viên, thanh niên. Thông qua hoạt động phong phú, nơi đây góp phần quan trọng vào công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống; bồi dưỡng khát vọng cống hiến và phát huy năng lực sáng tạo của tuổi trẻ.

Khởi công Nhà Văn hóa Thanh niên: Tiếp lửa sáng tạo cho tuổi trẻ thành phố mang tên Bác- Ảnh 3.

Khởi công Nhà Văn hóa Thanh niên: Tiếp lửa sáng tạo cho tuổi trẻ thành phố mang tên Bác- Ảnh 4.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình Nhà Văn hóa Thanh niên

Địa chỉ "số 4" từng là trung tâm đấu tranh công khai của tuổi trẻ thành phố thời kháng chiến chống Mỹ - qua hơn nửa thế kỷ vẫn được xem là "địa chỉ đỏ", điểm hẹn sinh hoạt văn hóa quen thuộc, biểu tượng sinh động của tinh thần xung kích, sáng tạo, dấn thân và cống hiến. Việc xây dựng một công trình mới ngay tại vị trí trung tâm ấy, vì vậy, mang ý nghĩa kế thừa và tiếp nối: vừa đáp ứng nhu cầu không gian văn hóa - sinh hoạt trong bối cảnh mới, vừa giữ mạch truyền thống mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ đoàn viên và thanh niên đã dày công vun đắp.

Không gian mở cho giới trẻ

Theo định hướng, Nhà Văn hóa Thanh niên mới sẽ là nơi tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tình nguyện cho thanh niên và cộng đồng; đồng thời là không gian bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và bản lĩnh văn hóa dân tộc cho lớp trẻ. Công trình được thiết kế như một tổ hợp đa năng, gồm 4 tầng hầm và 21 tầng nổi, tổng diện tích sàn xây dựng 93.506,26 m², tổng mức đầu tư 2.240,393 tỷ đồng.

Khởi công Nhà Văn hóa Thanh niên: Tiếp lửa sáng tạo cho tuổi trẻ thành phố mang tên Bác- Ảnh 5.

Khởi công Nhà Văn hóa Thanh niên: Tiếp lửa sáng tạo cho tuổi trẻ thành phố mang tên Bác- Ảnh 6.

Phối cảnh công trình Nhà Văn hóa Thanh niên

Điểm nhấn đáng chú ý là khu quảng trường sự kiện có khả năng phục vụ hơn 10.000 người - một không gian mở, thân thiện với thiên nhiên, được kỳ vọng trở thành "sân" chung cho các hoạt động cộng đồng, lễ hội, trình diễn, giao lưu.

Phát biểu tại buổi lễ Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Mạnh Cường - nhấn mạnh: "Việc khởi công công trình hôm nay thể hiện quyết tâm chính trị cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thành phố trong việc chăm lo, đầu tư cho thế hệ trẻ - lực lượng xung kích, nòng cốt, giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự phát triển bền vững của TP Hồ Chí Minh.

Khởi công Nhà Văn hóa Thanh niên: Tiếp lửa sáng tạo cho tuổi trẻ thành phố mang tên Bác- Ảnh 7.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại buổi lễ

Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh - Ngô Minh Hải - cũng nhìn nhận lễ khởi công không chỉ đánh dấu triển khai một công trình xây dựng, mà tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của TP Hồ Chí Minh: đặt thanh niên ở vị trí trung tâm của chính sách phát triển, coi chăm lo và đầu tư cho thanh niên là nền tảng của phát triển bền vững. Ngay từ khi khởi công, Ban Thường vụ Thành đoàn sẽ chủ động xây dựng mô hình quản lý, vận hành phù hợp, bảo đảm quản lý tập trung, hiệu quả và phát huy giá trị lâu dài. Khi hoàn thành, công trình sẽ được khai thác gắn với các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ; từng bước trở thành không gian sinh hoạt, giáo dục, sáng tạo, góp phần bồi dưỡng lý tưởng, khát vọng và tinh thần cống hiến của thanh niên thành phố trong thời kỳ mới.

Khởi công Nhà Văn hóa Thanh niên: Tiếp lửa sáng tạo cho tuổi trẻ thành phố mang tên Bác- Ảnh 8.

Lãnh đạo Trung ương tặng quà cho các đơn vị thi công

Kỳ vọng ấy cũng được phản chiếu qua tiếng nói của người trẻ. Trần Thanh Bình (21 tuổi) - Bí thư chi đoàn Khu phố 21, phường Vĩnh Hội - bày tỏ tự hào khi tuổi trẻ thành phố có một "ngôi nhà chung" hiện đại; mong công trình mới có thêm nhiều hoạt động để thu hút bạn trẻ học tập, sinh hoạt, đồng thời hy vọng TP Hồ Chí Minh dù phát triển mạnh mẽ vẫn giữ được bản sắc.

Khởi công Nhà Văn hóa Thanh niên: Tiếp lửa sáng tạo cho tuổi trẻ thành phố mang tên Bác- Ảnh 9.

Trần Thanh Bình hy vọng TP Hồ Chí Minh dù phát triển nhanh vẫn giữ được bản sắc

Khởi công Nhà Văn hóa Thanh niên: Tiếp lửa sáng tạo cho tuổi trẻ thành phố mang tên Bác- Ảnh 10.

Nhà Văn hóa Thanh niên là địa chỉ quen thuộc của Quỳnh Như và các bạn

Ở góc nhìn thực tế, Nguyễn Ngọc Quỳnh Như (ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh) kỳ vọng công trình mới, nếu hướng đến kinh tế số và sáng tạo, sẽ có những hạng mục "dùng được thật": phòng quay/thu âm nhỏ, studio đơn giản cho sinh viên làm video - podcast; phòng họp nhóm đặt lịch thuận tiện; sân khấu nhỏ linh hoạt để diễn thử, chiếu phim ngắn, tổ chức talkshow…

Khởi công Nhà Văn hóa Thanh niên: Tiếp lửa sáng tạo cho tuổi trẻ thành phố mang tên Bác- Ảnh 11.

Dương Mỹ Xinh hy vọng Nhà Văn hóa Thanh niên mới thực sự trở thành "địa chỉ" bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng thiết thực cho giới trẻ.

Còn Dương Mỹ Xinh (sinh viên năm 1 ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh) chia sẻ, Nhà Văn hóa Thanh niên hiện nay tạo cơ hội gặp gỡ và tham gia hoạt động đặc biệt với sinh viên mới lên thành phố; song đôi lúc hoạt động rời rạc, người mới khó biết bắt đầu từ đâu. Với công trình mới quy mô lớn, nhiều tầng, nhiều chức năng, Xinh hy vọng hiệu quả vận hành sẽ được nâng lên để nơi đây thực sự trở thành "địa chỉ" bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng thiết thực cho giới trẻ.

Tin liên quan

Khởi công Ga Phú Thọ, khánh thành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

Khởi công Ga Phú Thọ, khánh thành Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng

VTV.vn - Sáng 19/12, tỉnh Phú Thọ đã đồng loạt khởi công, khánh thành 4 dự án, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.