Ngày 21/8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, qua công tác nắm tình hình, kiểm tra hoạt động kinh doanh trên địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) phát hiện 2 cơ sở kinh doanh quần áo có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, thu giữ gần 1.800 sản phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng với tổng trị giá hơn 756 triệu đồng.
Qua kiểm tra, cơ sở kinh doanh Phạm Văn Dũng (địa chỉ xã Kha Sơn, tỉnh Thái Nguyên) bán các mặt hàng mang các nhãn hiệu Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Adidas, Nike, Gucci, Hermès… nhưng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa. Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, thu giữ 1.124 sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm các nhãn hiệu hàng hóa đang được bảo hộ tại Việt Nam, với tổng trị giá khoảng 519,5 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố các bị can. (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên)
Tại cơ sở kinh doanh Công Anh (địa chỉ xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên) do Dương Công Anh (sinh năm 2004, hộ khẩu thường trú tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) làm chủ, lực lượng công an phát hiện cơ sở hoạt động kinh doanh, buôn bán quần áo có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; thu giữ 657 sản phẩm có dấu hiệu xâm phạm các nhãn hiệu hàng hóa đang được bảo hộ tại Việt Nam, với tổng trị giá khoảng 236,7 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 4/8/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” phát hiện tại xã Kha Sơn và tại xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên; khởi tố bị can đối với Phạm Văn Dũng và Dương Công Anh về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” quy định tại khoản 1, Điều 226, Bộ luật Hình sự.
Người phụ nữ ở Thái Nguyên ra đầu thú sau hơn 14 năm lẩn trốn
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã tiếp nhận Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú trước khi trốn tổ 11, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, nay là tổ 7, phường Quyết Thắng, tỉnh Thái Nguyên), đối tượng bị truy nã theo Quyết định truy nã số 03 ngày 7/5/2012 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 139, Bộ luật Hình sự năm 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009.
Theo tài liệu điều tra, trong thời gian làm việc tại Bệnh viện A, tỉnh Thái Nguyên từ năm 2004-2005, Nguyễn Thị Thu Hà đã đưa ra thông tin về việc có mối quan hệ, có khả năng xin việc và nhận tiền của người có nhu cầu xin việc. Sau khi nhận tiền của nhiều người, Hà đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nguyễn Thị Thu Hà ra đầu thú. (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên)
Trong thời gian lẩn trốn, Nguyễn Thị Thu Hà sinh sống, làm thuê tại nhiều địa phương khác nhau nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã xác minh, rà soát, tuyên truyền, vận động gia đình và đối tượng nhận thức rõ về trách nhiệm trước pháp luật, phân tích giải thích về chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với người phạm tội biết ăn năn, tự nguyện ra trình diện và hợp tác với cơ quan Công an.
Việc Nguyễn Thị Thu Hà ra đầu thú là kết quả của sự chủ động, kiên trì của Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thái Nguyên trong công tác xác minh, truy bắt và vận động đối tượng truy nã, qua đó cho thấy, bên cạnh các biện pháp nghiệp vụ, công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục đối tượng có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.
Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo các đối tượng đang lẩn trốn, đặc biệt là đối tượng có quyết định truy nã, cần chủ động chấm dứt việc trốn tránh, sớm ra trình diện, hợp tác với cơ quan Công an để được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật; góp phần giảm thiểu những hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội.
Bình luận (0)