Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án buôn bán hàng cấm là thiết bị y tế, thuốc; đồng thời khởi tố 21 đối tượng về tội “Buôn bán hàng cấm”.
Theo tài liệu điều tra, các đối tượng đã bán số lượng lớn filler, botox, meso và thuốc tê, cung cấp cho nhiều người và đưa vào các thẩm mỹ viện, cơ sở chăm sóc sắc đẹp tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố.
Khám xét khẩn cấp 12 địa điểm tại Hà Nội và một địa điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng chức năng thu giữ gần 123.000 sản phẩm gồm filler, botox, meso và thuốc tê.
Theo cơ quan Công an, các đối tượng quảng cáo những sản phẩm này có tác dụng nhanh như làm mờ nếp nhăn, tạo hình, làm đầy một số vùng trên cơ thể để thu hút người mua. Tuy nhiên, nhóm này không có chứng chỉ hành nghề dược, không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định.
Các đối tượng cũng không được các công ty nhập khẩu, kinh doanh filler, botox, meso ủy quyền phân phối sản phẩm. Kho chứa các sản phẩm này chưa được cấp phép và không đáp ứng các điều kiện bảo quản theo quy định.



Từ năm 2025 đến ngày 20/8, nhóm đối tượng đã kinh doanh, buôn bán hàng triệu sản phẩm, với tổng doanh thu ước tính hơn 500 tỷ đồng và thu lợi hàng tỷ đồng.
Đối tượng Trần Minh Đức, được xác định là đối tượng cầm đầu, khai các sản phẩm được bán với giá từ 200.000 đồng đến vài triệu đồng, có thời điểm rẻ hơn 30-50% so với sản phẩm nhập khẩu.
Đại úy Phạm Hữu Tuyến, Đội 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội, cho biết filler là thiết bị y tế được tiêm vào cơ thể, botox được sử dụng để tiêm thon gọn cơ. Do nhu cầu làm đẹp của phụ nữ lớn, các đối tượng đã cung cấp thông tin rằng sản phẩm được nhập khẩu chính hãng từ nước ngoài để thu hút người mua.
Vụ án đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục điều tra, làm rõ.
Bình luận (0)