Khởi tố các đối tượng môi giới "chạy án" vụ sản xuất 426 loại sữa giả

VTV.vn - Bộ Công an vừa khởi tố 3 đối tượng môi giới hối lộ và 1 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đường dây "chạy án" cho vụ sản xuất 426 loại sữa giả.

Cơ quan Công an thu giữ sữa giả do các đối tượng sản xuất. Ảnh: BCA

Cơ quan Công an thu giữ sữa giả do các đối tượng sản xuất. Ảnh: BCA

Liên quan vụ án "hệ sinh thái" Rance Pharma sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm quy mô lớn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 29 bị can về nhiều tội danh nghiêm trọng. Đáng chú ý, cơ quan chức năng đã làm rõ và khởi tố 3 đối tượng về tội Môi giới hối lộ cùng một đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau khi các đối tượng này nhận hàng tỷ đồng từ nhóm cầm đầu nhằm mục đích "chạy án" để thoát khỏi xử lý hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2024, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phát hiện Công ty Rance Pharma cùng các công ty thành viên có hành vi sản xuất hàng trăm loại sữa giả tại cụm công nghiệp Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. Ngay khi kho hàng bị kiểm tra, hai đối tượng cầm đầu là Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường đã cuống cuồng tìm cách liên hệ các mối quan hệ nhằm tác động để chỉ bị xử lý hành chính. Thông qua sự môi giới của Phạm Gia Khải – một người có trình độ tiến sĩ và nhiều năm kinh nghiệm kinh doanh, các đối tượng đã chuyển tổng cộng 150.000 đô-la Mỹ (tương đương gần 3,8 tỷ đồng) cho Nguyễn Văn Quân để móc nối việc "chạy án".

Từ mối quan hệ này, số tiền tiếp tục được chuyển qua nhiều trung gian. Nguyễn Văn Quân đã đưa 200 triệu đồng cho Nguyễn Văn Hòa để chuyển đến Bùi Quốc Hưng. Tuy nhiên, Hòa đã tự ý giữ lại 100 triệu đồng và chỉ đưa cho Hưng một nửa số tiền trên. Tiếp đó, ngày 23-1-2025, Quân trực tiếp đưa thêm 140.000 đô-la Mỹ cho Bùi Quốc Hưng với mục đích hối lộ lãnh đạo đơn vị nghiệp vụ nhằm giúp đỡ cho các đối tượng sản xuất sữa giả. Thế nhưng, Bùi Quốc Hưng đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền này và chỉ trả lại một phần khi bị cơ quan điều tra triệu tập. Căn cứ kết quả điều tra, Bộ Công an xác định hành vi của Phạm Gia Khải, Nguyễn Văn Quân và Nguyễn Văn Hòa đủ yếu tố cấu thành tội Môi giới hối lộ; riêng đối với Bùi Quốc Hưng bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Sự việc là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc rằng mọi hành vi lợi dụng tiền bạc để tác động vào quá trình thực thi pháp luật đều sẽ bị trừng trị thích đáng.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.