Đã gần 3 tuần người dân Hà Nội thực hiện phân loại rác theo Quyết định số 87 của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn. Thế nhưng thực tế, đến nay vẫn chưa nhận thấy sự thay đổi rõ rệt nào trong công tác phân loại rác, hay bỏ rác đúng nơi quy định của các hộ dân. Các đơn vị thu gom cũng chưa thực hiện đầy đủ phương án thu gom, vận chuyển rác theo quy định của thành phố.
Rất nhiều biển báo cấm đổ rác được dựng lên, thậm chí ghi rất rõ số tiền phạt đối với hành vi vi phạm. Tuy nhiên, thực tế, nhiều bãi rác đã được hình thành do người dân không phân loại, đổ tự phát.

Bãi rác không tự nhiên mà hình thành. Chỉ một túi rác bị vứt bừa bãi cũng đủ kéo theo những túi rác khác, dần tạo nên các điểm tập kết rác nhỏ, gây ô nhiễm môi trường. Dù đã có quy định về phân loại rác, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi, nhưng trên thực tế, không phải ai cũng tuân thủ.
Hiện nay, các đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải, ngoại trừ vận chuyển riêng rác xây dựng và rác cồng kềnh, các loại rác còn lại vẫn chủ yếu thu gom theo hình thức hỗn hợp. Rác sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn từ các hộ gia đình tiếp tục được gom chung trên một phương tiện và đưa về cơ sở xử lý.
Phân loại rác tại nguồn không còn là khuyến khích. Quy định này đã được luật hóa trong Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và hiện cũng được phân cấp trực tiếp về các phường, xã, nơi gần dân nhất để quản lý, giám sát và triển khai phương án thực hiện. Tuy nhiên, khoảng cách giữa quy định pháp luật và thực tiễn đang khiến mục tiêu quản lý rác thải bền vững tiếp tục bị bỏ ngỏ.
Bình luận (0)