Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng cùng đoàn công tác của Bộ kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ tại thành phố Huế.
Chiều 5/11, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Phạm Ngọc Thưởng cùng đoàn công tác của Bộ đã tới thành phố Huế để kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ và thăm hỏi, động viên cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng trong đợt bão số 12 vừa qua.
Đoàn đã làm việc với lãnh đạo thành phố Huế, tới kiểm tra thực tế tại Trường Tiểu học Thuỷ Vân (phường Vĩ Dạ), Đại học Huế và thăm hỏi đội ngũ giáo viên, giảng viên cùng học sinh, sinh viên.
Theo ông Phan Thiên Định – Chủ tịch UBND thành phố Huế, những ngày qua, địa phương liên tiếp hứng chịu ba đợt lũ lớn, trong đó lượng mưa đạt mức cao nhất Việt Nam và lớn thứ hai thế giới kể từ năm 1986. Dù chịu thiệt hại nặng, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, chủ động và tinh thần ứng phó kịp thời, Huế đã hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản. Thành phố đã trích khoảng 50–60 tỷ đồng để khắc phục cơ sở vật chất trường lớp, giúp các trường sớm ổn định dạy và học.
Theo báo cáo của Sở GDĐT, nhờ chủ động phương án phòng, chống lũ lụt và cho học sinh nghỉ học sớm, ngành Giáo dục Huế đã hạn chế được thiệt hại. Tuy nhiên, vẫn có 3 học sinh tiểu học thiệt mạng; tổng thiệt hại vật chất ước tính trên 18 tỷ đồng, trong đó có hơn 2.600 bộ sách giáo khoa bị hư hỏng. Tính đến ngày 5/11, 282/569 trường học trên địa bàn đã mở cửa trở lại, 16 trường tổ chức dạy học trực tuyến, số còn lại vẫn tạm nghỉ do ngập úng.
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với những mất mát của thầy trò Huế, đồng thời ghi nhận tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục của đội ngũ giáo viên và cán bộ ngành. Ông đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ về vật chất và tinh thần cho giáo viên, học sinh; sớm ổn định việc dạy và học, đặc biệt đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh khi trở lại trường.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng kiểm tra lớp học bán trú tại Huế.
Kiểm tra tại Trường Tiểu học Thuỷ Vân, Thứ trưởng Thưởng xúc động trước nỗ lực của các thầy cô trong những ngày bão lũ. Cô Lê Thị Thuỳ Dung – Hiệu trưởng nhà trường – cho biết, dù liên tiếp chịu ba đợt lũ, toàn bộ học sinh đều an toàn. Sau khi nước rút, các thầy cô đã khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh trường lớp để đón học sinh trở lại.
Thứ trưởng lưu ý, việc dạy bù sau lũ cần thực hiện linh hoạt, tránh gây áp lực, đảm bảo sức khoẻ và tâm lý cho học sinh, giáo viên. Ông khẳng định: "Quan trọng nhất là an toàn và tinh thần đến trường của các em, không cứng nhắc về tiến độ hay hình thức".
Đối với Đại học Huế, mưa lũ đã gây ngập sâu, làm hư hỏng nhiều trang thiết bị, máy móc, hồ sơ với tổng thiệt hại gần 6 tỷ đồng. Thứ trưởng đề nghị Đại học Huế huy động các nguồn lực sẵn có để khắc phục, đồng thời báo cáo Bộ GDĐT các thiệt hại vượt khả năng tự xử lý để kịp thời xin hỗ trợ.
Nhân dịp này, Bộ GDĐT đã trao 650 triệu đồng hỗ trợ ngành Giáo dục thành phố Huế, 100 triệu đồng cho Trường Tiểu học Thuỷ Vân, 200 triệu đồng cho Đại học Huế và 15 triệu đồng cho gia đình có học sinh thiệt mạng do mưa lũ. Hội đồng Giáo sư Nhà nước cũng hỗ trợ toàn bộ sách giáo khoa bị thiệt hại của học sinh thành phố Huế.
Bình luận (0)