Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, động viên công tác khám,chữa bệnh của y bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Bộ Y tế
Trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, các cơ sở khám chữa bệnh trên cả nước duy trì chế độ trực 24/24 giờ, bảo đảm tiếp nhận và xử trí kịp thời các trường hợp cấp cứu, tai nạn, ngộ độc. Ngành Y tế yêu cầu không để xảy ra tình trạng từ chối hoặc chậm trễ trong cấp cứu người bệnh.
Duy trì trực 24/24 giờ, sẵn sàng tiếp nhận người bệnh
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế, các cơ sở khám chữa bệnh đã duy trì phương án trực trong suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, bảo đảm hoạt động khám chữa bệnh và cấp cứu không bị gián đoạn.
Trước đó, tại văn bản số 1612/KCB-QLCL&CGKT, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) yêu cầu các đơn vị tổ chức trực 24/24 giờ, đủ 4 cấp gồm trực lãnh đạo, chuyên môn, hành chính - hậu cần và bảo vệ - tự vệ; đồng thời bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.
Đáng chú ý, các cơ sở khám chữa bệnh phải tiếp nhận, xử trí kịp thời mọi trường hợp cấp cứu, tai nạn, ngộ độc; không để xảy ra tình trạng từ chối hoặc chậm trễ cấp cứu.
Với những trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn, cơ sở y tế phải thực hiện cấp cứu ban đầu, nhanh chóng ổn định tình trạng người bệnh, đồng thời giải thích rõ cho người bệnh và gia đình trước khi chuyển tuyến.
Chủ động ứng phó tai nạn, ngộ độc, sự cố hàng loạt
Trong kỳ nghỉ lễ, khi nhu cầu đi lại, vui chơi và du lịch tăng, ngành Y tế cũng yêu cầu các đơn vị chủ động phòng ngừa những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, trong đó lưu ý tai nạn giao thông, đuối nước, tai nạn thương tích và ngộ độc thực phẩm tại các khu du lịch, điểm vui chơi tập trung đông người.
Các cơ sở y tế duy trì lực lượng cấp cứu ngoại viện, chuẩn bị nhân lực, phương tiện và vật tư cần thiết; đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương để sẵn sàng xử trí khi xảy ra tai nạn, thảm họa hoặc các tình huống có nhiều người bị nạn.
Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cũng yêu cầu khi xảy ra các tình huống đặc biệt như dịch bệnh, thảm họa, tai nạn hoặc ngộ độc hàng loạt, các đơn vị phải báo cáo ngay cơ quan quản lý trực tiếp qua đường dây nóng và gửi báo cáo nhanh bằng văn bản để kịp thời có phương án chỉ đạo.
Việc duy trì thường trực cấp cứu trong kỳ nghỉ lễ nhằm bảo đảm người bệnh được tiếp cận và xử trí y tế kịp thời, liên tục, nhất là trong những tình huống cấp cứu cần can thiệp khẩn cấp.
Bình luận (0)