Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thông tin, hiện nay (13/11), không khí lạnh tiếp tục tăng cường yếu xuống phía Nam. Ở trạm Bạch Long Vĩ và Lý Sơn đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với trường phân kỳ trên cao nên từ đêm 13-15/11, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra tình trạng ít mây, ngày trời nắng.

Từ 13-15/11, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh. (Ảnh: TTXVN)
Trong các đêm từ 13-15/11, nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An giảm mạnh, phổ biến trong khoảng 16-18 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 13 độ C. Đêm và sáng sớm, ở các khu vực này trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.
Cơ quan khí tượng dự báo, từ khoảng đêm 15/11 đến ngày 18/11, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.
Đáng chú ý, một số khu vực có mưa lớn hơn như TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai, với lượng mưa phổ biến 250-500mm, cục bộ có nơi trên 700m.
Từ ngày 19/11, mưa lớn diện rộng có khả năng tiếp tục xảy ra ở khu vực TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa.
Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 200mm trong 3 giờ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1, riêng khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi và Gia Lai là cấp 2.
Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc
Dự báo thời tiết các khu vực đêm 13 và ngày 14/11:
Thủ đô Hà Nội trời ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26-28 độ C.
Khu vực Tây Bắc Bộ có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Khu vực Đông Bắc Bộ ít mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ C, vùng núi có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, phía Nam từ 20-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ C.
Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C.
Cao nguyên Trung Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ C.
Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ C.
TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31-33 độ C.
Dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày (từ đêm 13-23/11):
Từ đêm 13-15/11:
Bắc Bộ và Thanh Hóa đêm không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm.
Khu vực Bắc và Trung Trung Bộ: có mưa vài nơi; riêng ngày 15/11 từ Hà Tĩnh có mưa, mưa rào.
Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, ngày nắng.
Từ đêm 15-23/11:
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Riêng Hà Tĩnh và phía Bắc Quảng Trị có mưa, cục bộ có nơi mưa vừa. Đêm và sáng sớm trời rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; từ khoảng 18/11 trời chuyển rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.
Khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa: có khả năng mưa lớn diện rộng.
Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng 16-18/11, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.
Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Bình luận (0)