Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ
Theo Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ, khám sức khỏe trước năm học là dịp để phát hiện sớm những vấn đề có thể ảnh hưởng đến học tập và sinh hoạt của trẻ. Các nội dung nên được quan tâm gồm kiểm tra thị lực để phát hiện tật khúc xạ; khám răng miệng; đánh giá cột sống, đặc biệt ở trẻ có nguy cơ cong vẹo; đồng thời theo dõi chiều cao, cân nặng và tình trạng dinh dưỡng theo lứa tuổi.
Bên cạnh đó, phụ huynh nên kiểm tra lại lịch sử tiêm chủng, bảo đảm trẻ đã được tiêm các vaccine cần thiết theo độ tuổi và khuyến cáo của cơ quan y tế.
Trẻ trở lại trường cũng đồng nghĩa với việc tăng thời gian tiếp xúc trong môi trường tập thể, làm gia tăng nguy cơ lây lan một số bệnh truyền nhiễm. Phụ huynh cần hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên, giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh đồ dùng và thực hiện các biện pháp phòng bệnh phù hợp. Với sốt xuất huyết, cần chủ động loại bỏ nơi muỗi sinh sản, diệt lăng quăng và phòng muỗi đốt.
Khi trẻ có biểu hiện như sốt cao, nổi bóng nước, khó thở, thở nhanh hoặc các dấu hiệu bất thường khác, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời.
Trong những ngày cuối kỳ nghỉ hè, gia đình cũng nên điều chỉnh dần giờ ngủ và thức của trẻ để phù hợp với thời gian biểu khi đi học, thay vì thay đổi đột ngột ngay trước ngày khai giảng. Thời gian sử dụng thiết bị điện tử cần được sắp xếp hợp lý.
Một chế độ ăn đa dạng, phù hợp với nhu cầu phát triển kết hợp vận động thường xuyên sẽ giúp trẻ duy trì sức khỏe và khả năng học tập. Bên cạnh thể chất, phụ huynh cũng cần quan tâm đến tâm lý của trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp sang năm học mới. Sự lắng nghe, động viên và đồng hành của gia đình có thể giúp trẻ cảm thấy tự tin, thoải mái hơn khi trở lại trường.
Bình luận (0)