Lãnh đạo Thành phố và các đại biểu kiều bào tại trụ sở Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh
Theo thông lệ hằng năm, mỗi dịp Tết đến Xuân về, Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh luôn dành một chương trình gặp gỡ đầy nghĩa tình để lắng nghe những ý kiến đóng góp, những hiến kế tâm huyết của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài - những người luôn gắn bó và đồng hành cùng sự phát triển của Thành phố.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh cùng các đại biểu kiều bào dâng hoa tại khu vực Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng 6/2 (Ảnh: Hoàng Hường)
Kỳ vọng vào nguồn lực từ kiều bào trong định hướng chiến lược chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số
Trong giai đoạn phát triển mới, TP Hồ Chí Minh xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là định hướng chiến lược, con đường tất yếu hướng tới phát triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh. Với tiềm lực trí tuệ, kinh nghiệm quốc tế và mạng lưới kết nối toàn cầu, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được Thành phố xác định là nguồn lực đặc biệt quan trọng trong tiến trình này.
Để phát huy nguồn lực từ kiều bào, Ủy ban nhân dân (UBND) TP Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị "Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu đồng hành cùng Thành phố chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" trong khuôn khổ Chương trình Họp mặt người Việt Nam ở nước ngoài mừng Xuân Bính Ngọ năm 2026 để lắng nghe những ý kiến tâm huyết, những sáng kiến và kinh nghiệm quý báu của đội ngũ chuyên gia, trí thức, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài; qua đó tăng cường kết nối nguồn lực toàn cầu, cùng đồng hành với Thành phố trong quá trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hồ Chí Minh - Nguyễn Lộc Hà - điều hành Hội nghị (Ảnh: BTC)
Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Nguyễn Lộc Hà - nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc, là nguồn lực chiến lược đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của Thành phố và đất nước.
Với khoảng hơn 3 triệu người có nguồn gốc từ TP Hồ Chí Minh đang sinh sống tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, cộng đồng kiều bào không chỉ đóng góp nguồn lực tài chính quan trọng với kiều hối năm 2025 ước đạt 10,5 tỷ USD mà còn là nguồn tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị và mạng lưới kết nối quốc tế vô cùng quý báu. TP Hồ Chí Minh kỳ vọng đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục đồng hành sâu sắc và thực chất hơn trong tư vấn chiến lược, góp ý chính sách; chuyển giao tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị hiện đại; kết nối nguồn lực đầu tư, thị trường và đối tác quốc tế trong các lĩnh vực then chốt như logistics, năng lượng, sản xuất thông minh, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh và kinh tế số.

Hội nghị "Người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu đồng hành cùng thành phố chuyển đổi xanh trong kỷ nguyên số" (Ảnh: Hoàng Hường)
Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Lộc Hà cho biết thêm, Hội nghị không chỉ là dịp gặp gỡ đầu Xuân mà còn là diễn đàn kết nối trí tuệ, chia sẻ tầm nhìn và cùng nhau kiến tạo tương lai phát triển của TP Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên số và phát triển xanh. Thành phố cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường đối thoại, đồng hành và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, trong đó có cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
Những tâm tư gửi gắm của kiều bào trước vận hội phát triển mới
Bà Trần Tuệ Tri (kiều bào tại Singapore) nhìn nhận việc TP Hồ Chí Minh đang theo đuổi 3 trụ cột chiến lược lớn gồm: công nghiệp văn hoá,chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là những hướng đi rất đúng, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và cũng là động lực mới cho tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tiếp theo. Tuy nhiên, cả ba trụ cột này không thể triển khai hiệu quả nếu chỉ dựa vào nguồn lực nội tại, mà cần sự kết nối mạnh mẽ hơn với trí tuệ toàn cầu, tri thức liên ngành và các mô hình quốc tế đã thành công.

Bà Trần Tuệ Tri (Đồng sáng lập và Cố vấn cấp cao Vietnam Brand Purpose, kiều bào tại Singapore) đề xuất 3 nhóm sáng kiến mang tính hệ thống cho TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Hoàng Hường)
Từ đó bà Tuệ Tri đề xuất 3 nhóm sáng kiến mang tính hệ thống, có thể triển khai từng bước nhưng tạo ra tác động cộng hưởng dài hạn cho Thành phố. Đáng chú ý trong đó có đề xuất Tăng gấp đôi mảng xanh - Số hóa không gian xanh – Tạo giá trị carbon. Mỗi cây xanh được gắn một mã định danh số (Green ID), phục vụ cho công tác quản lý, bảo dưỡng, đảm bảo an toàn đô thị và hỗ trợ công tác quy hoạch dài hạn.
Tiến sĩ Trần Hải Linh (Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc) cho rằng TP Hồ Chí Minh đang đứng trước những cơ hội chưa từng có. Cam kết Net Zero 2050 của Việt Nam và xu hướng chuyển đổi xanh toàn cầu mở ra không gian rộng lớn để Thành phố trở thành trung tâm kinh tế xanh của khu vực. Sự bùng nổ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, và kinh tế số tạo điều kiện để Thành phố thực hiện bước nhảy vọt về năng suất, chất lượng tăng trưởng và đổi mới sáng tạo.

Tiến sĩ Trần Hải Linh có bài tham luận tại Hội nghị (Ảnh: Hoàng Hường)
Tuy nhiên, Thành phố cũng đối mặt với nhiều thách thức lớn. Hạ tầng hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đặc biệt về giao thông, năng lượng và quản lý môi trường. Ô nhiễm không khí, ngập úng, và áp lực lên tài nguyên nước đang gia tăng. Chi phí chuyển đổi xanh và số rất cao trong khi nguồn lực còn hạn chế. Năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp địa phương vẫn còn khoảng cách với các nước phát triển. Thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong các lĩnh vực công nghệ mới nổi, năng lượng tái tạo, và quản trị đô thị thông minh là rào cản lớn. Cơ chế, chính sách còn nhiều điểm nghẽn, chưa đủ linh hoạt để thu hút các dự án công nghệ cao và đầu tư xanh.

Tiến sĩ Trần Hải Linh và các kiều bào tại Hàn Quốc có nhiều tâm huyết, sáng kiến đề xuất cho chiến lược chuyển đổi kép của TP Hồ Chí Minh (Ảnh: Hoàng Hường)
Từ đó Tiến sĩ Trần Hải Linh đề xuất một số giải pháp gắn kết nguồn lực kiều bào vào tiến trình chuyển đổi kép như: Chuyển giao công nghệ và kết nối mạng lưới chuyên gia; Thu hút đầu tư chất lượng cao và kết nối đối tác chiến lược; Thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo. Ông cũng cho rằng, để đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi kép, TP Hồ Chí Minh cần áp dụng mô hình cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (regulatory sandbox) trong các lĩnh vực trọng điểm như năng lượng sạch, giao thông xanh, đô thi thông minh, sản xuất thông minh.
Bình luận (0)