Đáng chú ý, giá năng lượng và chi phí đầu vào tăng đang khiến lạm phát có dấu hiệu tăng trở lại ngay từ đầu quý II. Các chuyên gia đánh giá, bước ngoặt với kinh tế Mỹ nằm ở giai đoạn tháng 3 và đầu tháng 4, xung đột địa chính trị diễn biến phức tạp đang làm giá dầu và các chi phí tăng mạnh.
Chỉ số giá tiêu dùng vừa công bố cho thấy lạm phát tổng thể đã tăng 3,3% trong tháng 3, cao hơn nhiều so với mức 2,4% của tháng 2. Kỳ vọng lạm phát cho năm tới cũng tăng từ 3 lên 3,4%. Cục Dự trữ Liên bang bị đặt vào tình thế khó khăn nếu muốn hạ lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng.
Ông Ben Truck - Giám đốc Quản lý danh mục đầu tư, Công ty Quản lý vốn Truck, Mỹ cho hay: "Tôi cho rằng mức độ bất định đã tăng lên rất mạnh. Khi bước vào năm nay, phần lớn mọi người đều kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ cắt giảm lãi suất. Nhưng giờ đây, thị trường bắt đầu tính đến khả năng Fed thậm chí có thể tăng lãi suất vào cuối năm, do chi phí năng lượng tăng vọt".
Bên cạnh đó, chi tiêu tiêu dùng vốn là động lực lớn nhất của tăng trưởng kinh tế Mỹ, cũng đang suy yếu. Dự báo tiêu dùng hộ gia đình có thể chậm lại khá nhanh trong quý II nếu giá năng lượng tiếp tục duy trì ở mức cao. Đáng chú ý, ngay cả nhóm hộ gia đình thu nhập cao, vốn chiếm gần một nửa sức mua thời gian qua, cũng có thể điều chỉnh chi tiêu khi đà tăng tài sản từ thị trường chứng khoán suy yếu.
Ông Sam Stovall - Trưởng Bộ phận Tư vấn Chiến lược, Công ty CFRA, Mỹ nhận định: "Tôi cho rằng sự bất định đang khiến người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu. Thay vào đó, họ hướng sự chú ý vào các thông tin mang tính thời sự. Hơn nữa, khi giá cổ phiếu sụt giảm, người tiêu dùng sẽ cảm thấy tài sản bị hao hụt. Điều này khiến họ chi tiêu thậm chí còn ít hơn mức dự kiến".
Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều chuyên gia, trong trung và dài hạn, kinh tế Mỹ vẫn có nhiều điểm sáng. Trong đó niềm tin vào việc lạm phát sẽ quay về vùng kiểm soát vẫn được duy trì. Thể hiện ở kỳ vọng lạm phát 3 năm tới chỉ ở 3,1% và 5 năm vẫn giữ ở 3,0%. Bên cạnh đó, tình hình sản xuất tiếp tục được cải thiện nhờ số vốn khổng lồ đầu tư vào lĩnh vực công nghệ để nâng cao năng suất.
Cấu trúc của đợt tăng giá vừa qua vẫn nghiêng nhiều về năng lượng hơn là lạm phát lan trên diện rộng. Vì vậy, nhiều ý kiến lạc quan cho rằng, có thể mất vài tuần hoặc vài tháng để các điều kiện kinh tế trở lại bình thường, trong trường hợp sớm có một giải pháp cho cuộc xung đột tại Iran.
Bình luận (0)