Khủng hoảng Trung Đông đang bắt đầu ảnh hưởng rõ nét đối với nền kinh tế Nhật Bản, trước hết là ngành xây dựng đã bắt đầu phải giảm các đơn đặt hàng mới và tình trạng khách du lịch hủy đặt phòng gia tăng.
Tình trạng thiếu các nguyên liệu thô có nguồn gốc từ dầu mỏ đang dẫn tới đình trệ các ngành sản xuất và các chuỗi cung ứng. Khủng hoảng Trung Đông cũng khiến ngành du lịch của Nhật Bản vắng khách từ châu Âu, trong bối cảnh vẫn đang suy giảm lượng khách từ Trung Quốc.
Báo Nikkei phản ánh, các chuyến bay qua Trung Đông bị hủy liên tiếp và đặt phòng khách sạn tại các điểm du lịch cũng bị hủy hàng loạt. Giá nhiên liệu hàng không tăng cũng đẩy giá vé máy bay lên, càng làm giảm động lực du lịch đến Nhật Bản của du khách châu Âu.
Theo báo NHK, một nhà sản xuất thiết bị gia dụng lớn đã phải tạm ngừng đơn đặt hàng phòng tắm và các sản phẩm khác từ ngày 13/4 với lý do nguồn cung các sản phẩm dầu mỏ không ổn định. Cụ thể là các sản phẩm nhựa được sản xuất từ naphtha có nguồn gốc từ dầu thô bị thiếu.
Báo Asahi có tiêu đề "Các công ty xây dựng đang đối mặt với tình trạng thiếu vật liệu, khiến việc xây nhà trở nên bất khả thi". Tờ báo này phản ánh tình trạng một công ty xây dựng kể từ đầu tháng 4 đã tạm dừng việc nhận hàng, trong khi thời gian thi công tăng lên đáng kể.
Báo Yomiuri dẫn phát biểu của chính phủ rằng nguồn cung naphtha và dung môi pha sơn trong nước hiện đang đủ, nhưng vẫn còn những nút thắt trong chuỗi phân phối. Tờ báo này cũng chỉ ra một số nhà sản xuất vật liệu ở khâu "trung nguồn" đã giảm một nửa lượng hàng xuất sang các nhà bán buôn trong tháng 4, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nguyên liệu tại các công trường xây dựng ở khâu "hạ nguồn" của nền kinh tế.
Nhiều ý kiến đang tỏ ra lo ngại về tình trạng tắc nghẽn kho dầu dự trữ chiến lược của Chính phủ đến tay của các doanh nghiệp sử dụng. Những nghi ngờ về tình trạng đầu cơ, tích trữ sẽ được Chính phủ cam kết làm rõ.
Bình luận (0)