1/4 người lao động Mỹ "trắng tay" khi về hưu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 23/03/2016 14:45 GMT+7

VTV.vn - Không tiết kiệm một đồng nào để dành khi về hưu, đây là câu trả lời của khoảng 1/4 người lao động tại Mỹ trong một khảo sát mới đây.

​Theo viện nghiên cứu quyền lợi người lao động Mỹ, có khoảng 26% số người lao động Mỹ đang để dành ra ít hơn 1000 USD, tức chưa tới 22 triệu đồng, cho những năm tháng về hưu. Họ thường đưa ra lí do là có quá nhiều khoản phải chi ngay trước mắt, nên khó có thể để dành tiết kiệm.

Theo các chuyên gia tài chính, với con số ít ỏi trên, sẽ không thể nào đảm bảo cho nhưng người lao động về hưu có những năm tháng tuổi già nhàn nhã. Các chuyên gia cũng khuyên người lao động mỗi năm nên để dành ra 10% thu nhập của mình.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước