1% người giàu có nhất tạo ra 82% giá trị của cải của thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 22/01/2018 14:30 GMT+7

Công nhân làm việc trong một xưởng may ở Dhaka, Bangladesh. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

VTV.vn - Báo cáo về bất bình đẳng thu nhập vừa được Tổ chức Oxfam công bố cho thấy, 1% người giàu có nhất lại tạo ra tới 82% giá trị của cải của thế giới.

Cứ 8 trên 10 USD của cải được làm ra trên thế giới trong năm 2017 là thuộc về những người giàu có nhất. Đây là thông tin trong báo cáo về bất bình đẳng thu nhập vừa được Tổ chức Oxfam công bố.

Báo cáo cho thấy, một nửa dân số toàn cầu, tương đương 3,7 tỷ người trong năm ngoái đã không tạo ra thêm bất cứ của cải nào. Trong khi 1% người giàu có nhất lại tạo ra tới 82% giá trị của cải của thế giới. Theo Oxfam, một trong những nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng bất bình đẳng thu nhập là do việc "trốn thuế" và kêu gọi các nhà lãnh đạo cần nỗ lực hơn nữa trong việc quản lý các thiên đường thuế cũng như đầu tư nhiều hơn vào giáo dục, y tế và việc làm cho thanh niên.

20 quốc gia có nhiều người giàu sinh sống nhất 20 quốc gia có nhiều người giàu sinh sống nhất

VTV.vn - Hiện nay, trên thế giới có rất nhiều người giàu. Credit Suisse đã có một bài báo nghiên cứu về nơi sinh sống yêu thích của họ trên thế giới.


Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước