100 tấn vải thiều Việt Nam sắp xuất khẩu sang Australia

Thùy Linh-Thứ hai, ngày 21/06/2021 19:00 GMT+7

VTV.vn - 100 tấn vải thiều từ Việt Nam sẽ xuất khẩu sang các bang Nam Australia và bang Tây Australia trong vài ngày tới.

Sở Công Thương Bắc Giang cho biết, Thương vụ Việt Nam tại Australia đã làm việc và thống nhất kế hoạch nhập khẩu 100 tấn quả vải thiều từ Việt Nam sang các bang Nam Australia và bang Tây Australia.

Hiện nay, Thương vụ Việt Nam tại Australia đang tiếp tục kết nối giao thương với các bang còn lại. Cùng với hoạt động này, Thương vụ Việt Nam tại Australia sẽ tiếp tục triển khai Chương trình "Xây dựng thương hiệu và thúc đẩy tiêu thụ quả vải Việt Nam tại Australia năm 2021".

Thương vụ Việt Nam tại Australia tiếp tục quảng bá, định hướng người tiêu dùng làm quen với màu quả vải ngả vàng do chiếu xạ; kích cầu tiêu dùng trên mạng xã hội, cửa hàng, siêu thị và các kênh thông tin khác.

Bên cạnh đó, sẽ tổ chức chương trình kích cầu, quảng cáo kép: "Mua một sản phẩm nông nghiệp Việt Nam, được trúng thưởng một sản phẩm nông nghiệp khác"; giới thiệu quả vải sau chế biến (đóng lon, quả vải khô, vải tách cùi cấp đông); vận động các hiệp hội doanh nghiệp, cộng đồng cùng tiêu thụ quả vải thiều Việt Nam.

100 tấn vải thiều Việt Nam sắp xuất khẩu sang Australia - Ảnh 1.

Sơ chế đóng gói vải xuất khẩu.

Được biết, từ ngày 14/6, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Rồng Đỏ bắt đầu thu mua vải thiều Bắc Giang để phục vụ xuất khẩu sang thị trường này. Tính đến hết ngày 19/6, doanh nghiệp đã xuất khẩu hơn 21 tấn.

Thời gian tới, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Rồng Đỏ sẽ phối hợp với doanh nghiệp tại bang Nam tại Australia và bang Tây tại Australia để tiếp tục thu mua, vận chuyển vải thiều.

Tại thành phố Perth của Australia mới đây cũng diễn ra phiên đấu giá quả vải tươi của Việt Nam trong lô hàng đầu tiên của mùa vụ năm nay cập bến Australia. Tại phiên đấu giá, 1 hộp quả vải tươi duy nhất có trọng lượng 1kg đã được mua với giá 3.000 AUD (gần 52 triệu đồng).

Ông Nguyễn Phú Hòa, Trưởng Cơ quan Thương vụ Việt Nam tại Australia cho biết, số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ được gửi về Việt Nam làm từ thiện.

Các quả vải được mang ra đấu giá nằm trong lô hàng gồm 17 tấn vải tươi Việt Nam đầu tiên của mùa vụ năm nay được nhập khẩu và mang ra bán tại nhiều cửa hàng thực phẩm Châu Á ở thành phố Perth của Australia.

Theo số liệu của Sở Công Thương Bắc Giang, khoảng 77% sản lượng vải mùa vụ 2021 đã được tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu. Trong đó, gần 83.235 tấn được bán trong nước, và gần 62.850 tấn xuất khẩu. Với tốc độ tiêu thụ như hiện nay, nhiều khả năng mùa vụ vải thiều Bắc Giang sẽ "về đích sớm" bất chấp dịch bệnh.

Hiện giá bán bình quân dao động 16.000 - 28.000 đồng mỗi kg. Riêng giá thu mua vải tại các vườn sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap là 25.000 - 28.000 đồng một kg. Còn giá vải sấy khô khoảng 45.000 - 54.000 đồng mỗi kg.

Dự kiến sản lượng mùa vụ vải năm 2021, Bắc Giang có khoảng 180.000 tấn, tăng 15.000 tấn so với năm ngoái. Để tăng lượng tiêu thụ, bên cạnh trái vải tươi, năm nay Bắc Giang cũng đẩy mạnh mặt hàng vải sấy khô, đạt gần 22.000 tấn.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước