14% lượng tiền Bitcoin và Ethereum bị đánh cắp bởi các tin tặc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 19/01/2018 08:44 GMT+7

(Ảnh minh họa: Getty Images)

VTV.vn - Hơn 14% nguồn cung của các đồng tiền số hàng đầu như Bitcoin và Ethereum trên thế giới đã bị đánh cắp bởi các tin tặc.

Thông tin trên vừa được đưa ra bởi hãng nghiên cứu độc lập Autonomous Research LLP. Theo đó, trong gần 1 thập kỷ qua, các tin tặc đã đánh cắp lượng tiền số Bitcoin và Ethereum trị giá khoảng 1,2 tỷ USD, con số này hiện đã lớn hơn nhiều sau đợt bùng nổ của thị trường hồi cuối năm 2017.

Các vụ tấn công mạng cũng khiến giới doanh nghiệp và chính phủ các nước tổn thất 11,3 tỷ USD nguồn thu từ hoạt động giao dịch tiền ảo.

Những tổn thất này được dự báo sẽ còn lớn hơn nữa trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư vẫn đang đổ xô vào thị trường tiền kỹ thuật số mà không cân nhắc đến những rủi ro và áp dụng các biện pháp tự bảo vệ cần thiết.

Bitcoin đang thăm dò vùng giá an toàn Bitcoin đang thăm dò vùng giá an toàn

VTV.vn - CNBC sáng nay (18/1) có bài viết cho rằng, các loại tiền số, nổi bật nhất là Bitcoin hiện đang trong giai đoạn thăm dò vùng giá an toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước