2 tháng đầu năm, Việt Nam chi hơn 300 triệu USD nhập ngô, đậu nành

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 03/03/2016 15:20 GMT+7

VTV.vn - Số lượng ngô và hạt đậu nành được nhập chủ yếu từ Brazil và Argentina.

Đáng chú ý, lượng nhập khẩu từ Lào tăng gấp gần 3 lần về giá trị so với cùng ký năm ngoái. Ngoài ra, Việt Nam cũng đã nhập một lượng rất lớn thức ăn gia súc và nguyên liệu lên đến 373 triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước