229 tỷ phú Trung Quốc “biến mất” khỏi danh sách siêu giàu

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 25/03/2023 06:42 GMT+7

VTV.vn - Đây là lần đầu tiên số lượng tỷ phú Trung Quốc "sụt giảm" nhiều như vậy kể từ khi danh sách được công bố vào năm 2013.

Theo danh sách mới được công bố bởi Hurun Report, trong năm 2022, Trung Quốc đã mất 229 tỷ phú do nền kinh tế gặp khó khăn, chứng khoán trượt dốc và đồng Nhân dân tệ mất giá. Như vậy, các tỷ phú Trung Quốc chiếm hơn một nửa trong tổng số 445 tỷ phú trên toàn thế giới mất danh hiệu và rớt khỏi Danh sách Người giàu nhất toàn cầu của Hurun.

Đây là lần đầu tiên số lượng tỷ phú Trung Quốc "sụt giảm" nhiều như vậy kể từ khi danh sách được công bố vào năm 2013. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng bổ sung số lượng tỷ phú mới nhiều nhất vào danh sách, thêm 69 người.

229 tỷ phú Trung Quốc “biến mất” khỏi danh sách siêu giàu - Ảnh 1.

Ông Zhong Shanshan hiện vẫn giữ được vị trí người giàu nhất Trung Quốc. Ảnh: China Daily.

Đáng chú ý, ông Zhong Shanshan (69 tuổi) - người sáng lập thương hiệu nước đóng chai Nongfu Spring hiện vẫn giữ được vị trí người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản trị giá 69 tỷ USD. Trong năm 2022, nền kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 3%. Trong 12 tháng tính đến ngày 16/1, chỉ số chứng khoán Thượng Hải giảm 8% và chỉ số chứng khoán của sàn Thâm Quyến cũng giảm 17%.

Trong cùng thời điểm, đồng Nhân dân tệ trượt giá 6% so với đồng USD. Điều này đã khiến tài sản của các tỷ phú Trung Quốc bị thu hẹp đáng kể vì giá trị ròng được tính theo USD.

Các tỷ phú Trung Quốc thu về 71 tỷ USD trong một ngày Các tỷ phú Trung Quốc thu về 71 tỷ USD trong một ngày

VTV.vn - Đà tăng của các thị trường chứng khoán toàn cầu trong các phiên gần đây đã góp phần giúp tài sản của giới nhà giàu bật tăng, đặc biệt là với các tỷ phú Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước