240 tấn vú sữa đã được đưa sang thị trường Mỹ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 26/09/2018 15:13 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, đã có 240 tấn vú sữa được đưa sang thị trường Mỹ, sau một 1 năm kể từ khi thị trường này cấp phép nhập khẩu mặt hàng vũ sữa của Việt Nam.

Đây là một con số rất nhỏ so với tổng sản lượng khoảng 6.200 tấn mỗi năm của riêng tỉnh Tiền Giang.

Tính chung cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long, hiện có 3 tỉnh trồng vú sữa gồm Tiền Giang, Hậu Giang và Cần Thơ với diện tích khoảng 5.000 ha.

Lượng xuất khẩu còn thấp, chưa tương xứng với tiềm năng là do thời gian đầu, chỉ có khoảng 60 ha trồng vú sữa của 177 hộ nông dân được chọn đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ.

Ngoài ra, theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang, việc kiểm soát mã số vùng trồng vú sữa chưa chặt chẽ. Mặc dù bà con nông dân cũng tuân thủ quy trình sản xuất nhưng do các loại bao trái còn chưa đảm bảo chất lượng nên tình trạng ruồi đục quả vẫn xuất hiện. Trong khi đó, quy trình sơ chế và đóng gói chưa đạt yêu cầu nên chưa loại bỏ hết được được tình trạng có ấu trùng ruồi trong quả.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước