Bao tiêu vú sữa xuất khẩu cho nông dân

Thanh Chương (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 25/09/2018 17:42 GMT+7

VTV.vn - Việc ký kết bao tiêu vú sữa với doanh nghiệp trực tiếp xuất khẩu sang thị trường Mỹ được nhiều nhà vườn kỳ vọng sẽ không còn nỗi lo về giá cả bấp bênh.

Huyện Phong Điền, TP Cần Thơ hiện có vùng chuyên canh vú sữa khoảng 1.000 ha, chỉ đứng sau tỉnh Tiền Giang. Sản lượng mỗi năm đạt khoảng 18.000 tấn với tỷ lệ đạt chuẩn xuất khẩu khá cao.

Cuối năm 2017, lô vú sữa đầu tiên của Việt Nam đã được xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Nắm bắt cơ hội này, Cần Thơ đã xúc tiến việc liên kết bao tiêu nông sản giữa doanh nghiệp và nhà vườn với nhiều triển vọng mới.

Khẩn trương quy hoạch vùng chuyên canh trồng vú sữa xuất khẩu Khẩn trương quy hoạch vùng chuyên canh trồng vú sữa xuất khẩu

VTV.vn - Việc xây dựng những vùng chuyên canh không chỉ nâng cao chất lượng trái vú sữa mà còn là cơ sở để phía Mỹ cấp mã vùng nguyên liệu thực hành nông nghiệp tốt.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước