300 DN lớn nhất châu Á giảm 15% vốn hóa thị trường trong năm 2018

Diệu Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 25/12/2018 07:13 GMT+7

Ảnh minh họa: Nikkei

VTV.vn - Tổng giá trị vốn hóa thị trường của nhóm 300 doanh nghiệp này đã bốc hơi 1,27 nghìn tỷ USD.

Theo tờ Nikkei, nhóm các công ty công nghệ và tài chính của Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề nhất do những căng thẳng Mỹ - Trung gây ra.

3 tập đoàn có giá trị thị trường giảm mạnh nhất phải kể đến là Tencent mất 125 tỷ USD, Samsung mất 110 tỷ USD và Alibaba mất xấp xỉ 100 tỷ USD.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp đến từ Ấn Độ đang nổi lên như những động lực tăng trưởng mới.

Chứng khoán Trung Quốc mất 2.000 tỷ USD giá trị vốn hóa trong năm 2018 Chứng khoán Trung Quốc mất 2.000 tỷ USD giá trị vốn hóa trong năm 2018 Cổ phiếu Facebook mất 150 tỷ USD giá trị vốn hóa Cổ phiếu Facebook mất 150 tỷ USD giá trị vốn hóa Amazon lần đầu đạt giá trị vốn hóa 900 tỷ USD Amazon lần đầu đạt giá trị vốn hóa 900 tỷ USD

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước