4 ông lớn công nghệ cùng lúc ghi tên vào “Câu lạc bộ nghìn tỷ”

Biên tập: Việt Linh (Nguồn: CNBC, Reuters, Business Insider)-Thứ ba, ngày 07/07/2020 16:10 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cao nhóm cổ phiếu “MAGA” – 4 ông lớn Microsoft, Apple, Alphabet (Google) & Amazon (Nguồn: Reuters)

VTV.vn - Với sự trở lại của Alphabet sau phiên 6/7, nhóm 4 ông lớn công nghệ lớn nhất của Mỹ đã một lần nữa đồng loạt vượt ngưỡng vốn hóa 1000 tỷ USD, lần thứ 2 trong năm nay.

"Câu lạc bộ 1000 tỷ USD"

CNBC đánh giá, việc cả 4 ông lớn cùng phá mốc 1000 tỷ USD cho thấy sức bật đáng kinh ngạc của giới công nghệ, khi toàn cầu đối mặt với đại dịch, suy thoái kinh tế và thất nghiệp kỷ lục.

Kết thúc phiên đêm qua (6/7), Alphabet – công ty mẹ của Google là cái tên mới nhất gia nhập "nhóm nghìn tỷ", với giá trị thị trường đạt 1,02 nghìn tỷ USD. Đứng đầu vẫn là đối thủ Apple, với vốn hóa 1,64 nghìn tỷ USD, theo sau là Microsoft và Amazon, 2 trong số những cái tên tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong thời kỳ dịch bệnh COVID-19.

Top 4 công ty vốn hóa lớn nhất trên thị trường Mỹ:

1. Apple: 1,64 nghìn tỷ USD

2. Microsoft: 1,61 nghìn tỷ USD

3. Amazon: 1,52 nghìn tỷ USD

4. Alphabet: 1,02 nghìn tỷ USD


Đà đi lên của nhóm công nghệ cũng đánh dấu một phiên tích cực của Mỹ đầu tuần này. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng hơn 400 điểm, S&P 500 cũng chốt phiên tăng 1,59%. Nasdaq Composite – chỉ số quy tụ nhiều cái tên trong làng công nghệ cũng tiếp tục lập đỉnh cao nhất mọi thời đại.

Việc 4 ông lớn công nghệ cùng lúc vượt mốc 1000 tỷ USD lần đầu tiên được xác lập hồi tháng 1, khi thị trường Mỹ vẫn đang trong giai đoạn "thị trường bò" kéo dài nhất từ trước đến nay. Tuy nhiên sang tháng 3, thị trường bắt đầu suy giảm mạnh do sức ép từ dịch COVID-19 và kéo các tên tuổi lớn đều đồng loạt đi xuống, trước khi bắt đầu phục hồi.

Nhóm cổ phiếu "làm nước Mỹ vĩ đại"

Không có gì ngạc nhiên khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, người luôn coi các kỷ lục của thị trường chứng khoán là một thành tựu lớn trong nhiệm kỳ của ông, cũng đánh giá rất cao cột mốc trên.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hồi tháng 2, vị Tổng thống tự hào khẳng định: "Thị trường chứng khoán đã lập kỷ lục. 4 công ty nghìn tỷ: Apple, Amazon, Google (thuộc Alphabet), Microsoft. Đó chính là MAGA – câu lạc bộ nghìn tỷ USD". Ngược lại thời gian, tính từ lúc ông Trump nói trở lại đầu năm, 4 cái tên này đã đóng góp tới 520 tỷ USD vốn hóa cho thị trường Mỹ .

4 ông lớn công nghệ cùng lúc ghi tên vào “Câu lạc bộ nghìn tỷ” - Ảnh 2.

Tổng thống Trump và các CEO của Apple, Microsoft & Amazon tại Nhà Trắng (nguồn: WhiteHouse.gov)

Ông Trump và những người ủng hộ càng có thêm lý do để hài lòng, khi MAGA – ghép từ chữ đầu trong tên của 4 tập đoàn cũng trùng khớp với viết tắt của "Make America Great Again"- "Hãy đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại", một khẩu hiệu đã được ông đề cao ngay từ chiến dịch tranh cử tổng thống.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa chính quyền Mỹ với các ông lớn công nghệ không hẳn đã êm ả trong thời điểm này. Hiện Google lẫn Apple đang là đối tượng của các cuộc điều tra chống độc quyền. Amazon thường xuyên là đối tượng bị chỉ trích trên các dòng tweet của Tổng thống Trump, khi CEO Jeff Bezos cũng đồng thời là ông chủ tờ Washington Post mà ông Trump không mấy ưa thích.

Cuối tháng 7 này, CEO của 4 gã khổng lồ gồm Apple, Google, Amazon và Facebook sẽ cùng ra điều trần tại Quốc hội Mỹ, liên quan đến cáo buộc những ông lớn này đang nắm giữ sức mạnh thị trường quá lớn trong các lĩnh vực kỹ thuật số.

Đây sẽ là lần đầu tiên, 4 trong số những nhân vật quyền lực nhất làng công nghệ: Tim Cook, Sundar Pichai, Jeff Bezos và Mark Zuckerberg sẽ cùng ra điều trần. Một sự kiện phần nào cũng cho thấy sức ảnh hưởng đáng kể của giới công nghệ đến thị trường toàn cầu hiện nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước