4 trường hợp nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/10/2024 14:15 GMT+7

VTV.vn - Theo Luật Quản lý Thuế, chỉ 4 trường hợp nợ thuế mới bị tạm hoãn xuất cảnh.

Từ cuối năm ngoái đến nay, cơ quan thuế đã thu được trên 1.800 tỷ đồng của gần 3.000 người nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh. Bên cạnh đó, việc thực hiện tạm hoãn xuất cảnh còn phát hiện gần 8.000 trường hợp bỏ địa chỉ kinh doanh khi vẫn nợ thuế. Tuy nhiên, ngành thuế luôn khẳng định, đây là biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế, nhưng không phải tất cả những người bị nợ thuế đều bị tạm hoãn xuất cảnh.

Theo Luật Quản lý Thuế, chỉ 4 trường hợp nợ thuế sau mới bị tạm hoãn xuất cảnh gồm: Người nộp thuế đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam.

4 trường hợp nợ thuế bị tạm hoãn xuất cảnh - Ảnh 1.

Bổ sung quy định về mức ngưỡng nợ thuế để giới hạn phạm vi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh

Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các tỉnh, thành cưỡng chế người nợ thuế trên 90 ngày, đặc biệt với người đại diện theo pháp luật của các doanh nghiệp không còn hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế.

Bà Phạm Việt Hà - Phó Trưởng phòng Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, Cục Thuế TP. Hà Nội cho biết: "Cục Thuế TP Hà Nội đã thực hiện rà soát tính chính xác của số tiền thuế nợ, đảm bảo khoản nợ chính xác. Sau đó, chúng tôi thực hiện gửi thông báo nợ để đôn đốc nợ, khi khoản nợ đã quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế thì sẽ thực hiện ban hành quyết định cưỡng chế. Sau khi ban hành quyết định cưỡng chế, người nộp thuế vẫn không thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước thì sau đó chúng tôi mới ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh để gửi Cục Xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an".

Riêng 9 tháng đầu năm nay, ngành thuế đã thu được trên 56.000 tỷ đồng nợ thuế, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Từ cuối năm 2023, khi ngành thuế đã đẩy mạnh áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đã phát hiện trên 16.500 tỷ đồng nợ thuế của người nộp thuế bỏ địa chỉ kinh doanh.

Bà Nguyễn Thu Trà - Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và Cưỡng chế nợ thuế, Tổng cục Thuế chia sẻ: "Cơ quan thuế cung cấp rất nhiều kênh để làm sao cho người nộp thuế có thể nắm được trước số nghĩa vụ nộp thuế mà mình phải nộp và chủ động nộp tiền thuế trước thời hạn để tránh bị nợ thuế quá hạn, tránh để trường hợp đến sân bay mới biết bị tạm hoãn xuất cảnh. Hiện nay, cơ quan thuế đẩy mạnh các hệ thống ứng dụng để cho phép người nộp thuế có thể tra cứu thông tin về nghĩa vụ thuế của mình như website ngành thuế, trang thông tin khai và nộp điện tử, ứng dụng etaxmobile".

Tổng cục Thuế đang đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 124 của Luật quản lý Thuế để quy định cụ thể cá nhân bị tạm hoãn xuất cảnh là người đại diện pháp luật hay người chủ sở hữu, người nắm giữ cổ phần của doanh nghiệp nợ thuế. Đồng thời bổ sung quy định về mức ngưỡng nợ thuế để giới hạn phạm vi áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước