40% chỉ số thống kê cơ bản của Nhật Bản bị sai lệch

Quang Hưng, Hồng Khang (PV thường trú Đài THVN tại Nhật Bản)-Thứ hai, ngày 28/01/2019 16:19 GMT+7

VTV.vn - Đây là kết quả điều tra mới nhất của Chính phủ Nhật Bản sau khi những sai sót trong thống kê tình trạng lao động hàng tháng bị phơi bày vào tháng trước.

Sau bê bối về thống kê tình trạng lao động của Bộ Y tế, lao động và phúc lợi Nhật Bản, đã khiến cho giới chức của nước này phải tiến hành điều tra lại 56 chỉ số thống kê cơ bản và kết quả có đến 22/56 chỉ số bị phát hiện có lỗi trong thống kê.

Bộ Thống kê, nội vụ Nhật Bản đã hối thúc sự kiểm tra lại các cơ quan thống kê của bộ ngành, sau đó tiến hành tập hợp và đưa ra kết quả trên. Hiện nay cơ quan này đang tiếp tục kiểm tra 233 chỉ số thống kê khác của Chính phủ.

Thị trường chứng khoán Nhật Bản chưa có dấu hiệu cho thấy chịu tác động lớn từ những vụ bê bối sai lệch về thống kê trên, do những đoán định trước đó và một số ý kiến cho rằng mặc dù có lỗi, nhưng chưa đến mức sai lệch nghiêm trọng. Bê bối về dữ liệu đã khiến cho dư luận Nhật Bản đặt câu hỏi về đánh giá của Chính phủ, gây ra nhiều hoài nghi với trụ cột kinh tế của Thủ tướng Shinzo Abe.

Một bài học lớn đối với Nhật Bản đó chính là cuộc khủng hoảng nợ châu Âu năm 2009, cũng bắt nguồn từ những phát hiện về thống kê sai lệch các chỉ số kinh tế của Chính phủ Hy Lạp. Dư luận Nhật Bản đang lo ngại về một kịch bản khi các nhà đầu tư nước ngoài có thể bán tháo cổ phiếu của nước này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước