4.000 tỉ đồng nợ xấu năm 2014 được xử lý

Phương Huyền - Bằng Việt (TCKD)-Thứ ba, ngày 23/12/2014 22:33 GMT+7

Năm 2014, đã có 4.000 tỉ đồng nợ xấu được xử lý thông qua các hình thức xử lý tài sản bảo đảm, bán nợ, thực hiện bán đấu giá.

Chiều 23/12 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức họp báo về kết quả điều hành chính sách tiền tệ, hoạt động ngân hàng năm 2014, định hướng, giải pháp điều hành trong năm 2015.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng chủ trì buổi họp báo đã khẳng định, năm 2014 chính sách tiền tệ được điều hành linh hoạt, đồng bộ, phù hợp mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Và đây sẽ tiếp tục là định hướng điều hành của NHNN trong năm 2015.

Một trong những vấn đề được quan tâm nhiều là tốc độ xử lý nợ xấu. Đại diện VAMC cho biết, kể từ khi đi vào hoạt động đến ngày 23/12, VAMC đã mua được 123.000 tỉ đồng nợ xấu. Kế hoạch đề ra cho năm 2014 là mua từ 80.000-85.000 tỉ đồng được khẳng định chắc chắn sẽ đạt. Ngoài ra, trong năm nay đã có 4.000 tỉ đồng nợ xấu được xử lý thông qua các hình thức xử lý tài sản bảo đảm, bán nợ, thực hiện bán đấu giá.

Về tăng trưởng tín dụng, NHNN cho biết, đến ngày 19/12, tín dụng trên toàn hệ thống tăng 11,8% và có thể về đích năm nay với 13%.

Mặt bằng lãi suất cho vay đã hạ khoảng 2% so với cuối năm 2013, đưa mặt bằng lãi suất thấp hơn mức của giai đoạn 2005-2006. Tỉ giá, thị trường ngoại hối, thị trường vàng diễn biến ổn định. Tình trạng USD hóa tiếp tục giảm.

 

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước