5 hãng công nghệ hàng đầu Mỹ mất gần 100 tỷ USD giá trị trong một ngày

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 13/06/2017 06:06 GMT+7

Ảnh minh họa. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Theo CNBC, 5 công ty công nghệ hàng đầu đã mất tổng cộng hơn 97,5 tỷ USD chỉ trong một phiên tại thị trường chứng khoán Mỹ.

Theo đó, ngay sau lời cảnh báo của Giám đốc Đầu tư Goldman Sachs về rủi ro ngày càng tăng với 5 cổ phiếu công nghệ hàng đầu là Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook và Amazon, vốn hóa của cả 5 tập đoàn này đã mất tổng cộng hơn 97,5 tỷ USD chỉ trong 1 phiên tại thị trường chứng khoán Mỹ.

Người bị thiệt hại mạnh nhất là CEO của hãng thương mại điện tử lớn nhất thế giới Amazon - Jeff Bezos với 2,6 tỷ USD, tương đương hơn 59.000 tỷ đồng, kéo tụt hạng vị tỷ phú này xuống vị trí người giàu thứ 3 thế giới.

Tiếp đó là CEO Facebook - Mark Zuckerberg, thiệt hại 2 tỷ USD. Hai nhà đồng sáng lập Google mất tổng cộng hơn 2,6 tỷ USD khi cổ phiếu Alphabet - công ty mẹ Google, đi xuống. Đây là điều khiến nhiều người ngạc nhiên vì cổ phiếu công nghệ từ đầu năm vẫn có xu hướng tăng mạnh.

Áp lực đè nặng lên các hãng công nghệ sau khủng bố liên hoàn tại Anh Áp lực đè nặng lên các hãng công nghệ sau khủng bố liên hoàn tại Anh Mỹ: Các hãng công nghệ mạnh tay trả lương cho thực tập sinh Mỹ: Các hãng công nghệ mạnh tay trả lương cho thực tập sinh Các hãng công nghệ Mỹ đệ đơn phản đối sắc lệnh nhập cư Các hãng công nghệ Mỹ đệ đơn phản đối sắc lệnh nhập cư

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước