50% diện tích mía Hậu Giang chưa được bao tiêu, nông dân lo lắng

Tiến Triển - Tuấn Khôi (VTV9)-Thứ sáu, ngày 07/09/2018 09:52 GMT+7

VTV.vn - Nông dân tỉnh Hậu Giang rất lo lắng khi nhiều diện tích mía vẫn chưa có người mua và có tới 50% diện tích hiện không được doanh nghiệp bao tiêu như mọi năm.

Chưa năm nào người trồng mía ở tỉnh Hậu Giang lai lo lắng như hiện nay. Hàng năm vào thời điểm này, toàn bộ diện tích mía của địa phương đã được ký hợp đồng bao tiêu. Trong vụ mía năm nay, nông dân tỉnh Hậu Giang xuống giống 10.500ha. Tuy nhiên, đến thời điểm này, chỉ có Công ty Mía đường Cần Thơ (CASUCO) ký bao tiêu 5.100ha trên tổng số 5.700ha đã ký kết, phần còn lại là hợp đồng với Công ty Mía đường Long Mỹ Phát, hiện việc bao tiêu của công ty này vẫn chưa được ký kết với nông dân.

Một trong những áp lực lớn hiện nay là giá đường đang ở mức thấp. Tình hình tiêu thụ đường gặp nhiều khó khăn do đường nhập lậu tràn lan trên thị trường, việc giải quyết tồn kho chậm. Đây chính là nguyên nhân khiến nhà máy đường không khẩn trương thu mua mía trong dân theo đúng cam kết. Không được bao tiêu, hàng loạt mía đến kỳ thu hoạch phải nằm ngoài đồng chờ thương lái đến thu mua. Thiệt hại trong vụ này đối với người trồng mía tỉnh Hậu Giang là khó tránh khỏi.

Doanh nghiệp phá vỡ hợp đồng với người trồng mía Doanh nghiệp phá vỡ hợp đồng với người trồng mía

VTV.vn - Mía đã quá thời gian thu hoạch, nhưng nhà máy đường lại ngừng hoạt động và không thu mua mía. Các hộ trồng mía tại Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk có nguy cơ mất trắng vụ này.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước