50% doanh nghiệp Trung Quốc kéo dài thời gian đóng cửa vì virus Corona

Diệu Linh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ hai, ngày 03/02/2020 09:12 GMT+7

Hàng tiếp tế được đưa đến sân bay Vũ Hán ngày 30/1. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Ít nhất 21 tỉnh, thành phố ở Trung Quốc đã cấm các doanh nghiệp làm việc trở lại ít nhất cho tới ngày 10/2 do lo ngại sự lây lan của virus Corona.

Điều đáng nói là những vùng này phần lớn được xem là trung tâm tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc, chiếm hơn 80% GDP và 90% xuất khẩu trong năm 2019, theo CNBC. Do đó, sự chậm trễ trong việc quay trở lại làm việc có thể sẽ tác động đáng kể đến sự tăng trưởng và thương mại quốc tế của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. 

Các nhà kinh tế của Morgan Stanley ước tính, nếu kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài thêm 1 tuần trên toàn quốc, sản xuất công nghiệp tháng 1 và tháng 2 có thể giảm 5 - 8 điểm phần trăm.


Nhiều doanh nghiệp tại Trung Quốc điêu đứng vì dịch bệnh Nhiều doanh nghiệp tại Trung Quốc điêu đứng vì dịch bệnh

VTV.vn - Bên cạnh những thiệt hại về người, dịch bệnh viêm phổi cấp do virus nCoV 2019 gây ra đang khiến hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp tại Trung Quốc điêu đứng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước